Giải pháp góp phần cải thiện suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam

GD&TĐ - Trong thời gian qua, nước ta đã có nhiều tiến bộ trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe người dân.

Trẻ cần được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ qua thực đơn hằng ngày.
Trẻ cần được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ qua thực đơn hằng ngày.

Tuy nhiên, nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về dinh dưỡng, đặc biệt vẫn có sự chênh lệch về tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi. Ở các vùng nông thôn miền núi, tỷ lệ này vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng có xu hướng giảm, tuy nhiên, tình trạng thiếu một số vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ như sắt, kẽm, vitamin A,... vẫn tồn tại. 

Thấu hiểu được sự khó khăn này của các bậc cha mẹ cùng với mong muốn cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, Công ty Ajinomoto đã nghiên cứu và cho ra đời Bột gia vị bổ sung vi chất “Măm Măm” dành cho trẻ em từ 6 – 24 tháng tuổi.

“Măm Măm” giúp cung cấp 10 dưỡng chất quan trọng bao gồm vitamin B3, B1, B6, B9, B12, C và D3 cùng các loại khoáng chất như canxi, kẽm và sắt. Cha mẹ có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm trong bữa ăn hằng ngày bằng cách hòa nó vào cháo hoặc súp, bột đã nấu chín của trẻ.

Theo khuyến nghị, mỗi ngày trẻ nên dùng một gói bột “Măm măm” 2g để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng. 

Dễ dàng mua bột gia vị bổ sung vi chất “Măm Măm” tại Lazada.

Dễ dàng mua bột gia vị bổ sung vi chất “Măm Măm” tại Lazada.

Có thể nói rằng, bột gia vị bổ sung vi chất “Măm Măm” là “cứu cánh” cho thực trạng dinh dưỡng trẻ em Việt hiện nay. Hơn nữa, giá thành sản phẩm cũng cực kỳ hợp lý giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Hiện nay, Bột gia vị bổ sung vi chất “Măm Măm” có thể được tìm mua qua 2 kênh chính: Hội Liên hiệp Phụ nữ tại các địa phương hoặc trên gian hàng chính hãng trực tuyến của Ajinomoto tại Shopee  (https://bit.ly/mammamshopees) và Lazada (https://bit.ly/mammamlazada).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.