Đắk Lắk: Gấp rút đưa bệnh viện dã chiến 1.000 giường vào hoạt động

GD&TĐ - Liên tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, tỉnh Đắk Lắk quyết định trưng dụng khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk làm bệnh viên dã chiến có quy mô 1.000 giường bệnh thu dung, điều trị Covid-19.

Khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.
Khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Sáng 21/7, bác sỹ Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, ngành y tế đang gấp rút triển khai đưa bệnh viên dã chiến 1.000 giường bệnh vào hoạt động.

Khi hoàn thành, bệnh viện dã chiến sẽ góp phần giảm tải cho bệnh viện đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 của tỉnh.

Khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến này sẽ được đặt tại 3 tòa nhà của khu ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Mỗi tòa nhà có 60 phòng, tổng cộng 180 phòng với 1.000 giường bệnh.

Đây sẽ là nơi thu dung điều trị các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới phát hiện (F0) qua xét nghiệm tại các khu có nguy cơ cao trong cộng đồng. Ngoài ra, còn có trường hợp đang được cách ly tập trung, có nguy cơ cao chuyển từ F1, F2 thành F0 nhưng không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ trên địa bàn tỉnh.

Sau khi bệnh nhân được thu dung, điều trị tại đây sẽ được phân loại độ nặng để kịp thời chuyển lên tuyến trên phù hợp. Qua đó góp phần giảm tải tình trạng quá tải tại các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong.

“Bệnh viện dã chiến sẽ được điều động 2 xe cấp cứu thường trực nhằm đảm trách kịp thời chuyển bệnh nhân có triệu chứng hô hấp đến các bệnh viện điều trị Covid-19, hoặc chuyển bệnh nhân có dấu hiệu nặng hoặc nguy kịch đến các bệnh viện hồi sức chuyên sâu” - bác sỹ Nay Phi La cho biết.

Ngành y tế cũng huy động nhân vật lực từ các phòng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở cho Bệnh viện dã chiến.

Điều động 2 máy xét nghiệm thông số, 2 máy xét nghiệm nước tiểu, 2 máy X-quang di động, 2 máy điện tim 3, 2 máy siêu âm, máy đo SpO2…

Đồng thời, có lực lượng Quân đội (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh cùng một số cơ quan đơn vị tham gia phục vụ công tác hậu cần, đảm bảo an ninh.

Bệnh viện cũng sẽ test nhanh kháng nguyên, Realtime RT-PCR, lấy mẫu tại chỗ và gửi bệnh phẩm về phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến trưa 21/7, trên địa bàn tỉnh đã có 34 trường hợp mắc Covid-19 trong đợt dịch thứ tư này, trong đó đã có 4 ca điều trị khỏi. Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh liên tục tăng nhanh, trong đó có một số ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.