Đà Nẵng: 72 trường hợp liên quan đến 2 người Trung Quốc có kết quả âm tính lần 1

GD&TĐ - 72 trường hợp liên quan đến 2 chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Phun khử khuẩn khu vực 2 người Trung Quốc từng đi đến.
Phun khử khuẩn khu vực 2 người Trung Quốc từng đi đến.

Ngày 3/5, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đã có kết quả xét nghiệm của 72 trường hợp liên quan đến 2 chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19.

Theo đó, đến sáng 3/5, 72 trường hợp liên quan đến 2 chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Hiện Sở Y tế tiếp tục truy vết và thực hiện cách ly đối với các trường hợp liên quan.

Như báo GD&TĐ đưa tin, trước đó, chiều 2/5, Sở Y tế Đà Nẵng thông báo 5 địa điểm chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 từng đến.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 27 đến 29/4, 2 người Trung Quốc lưu trú tại khách sạn Mường Thanh (số 270 Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng).

Lúc 18 giờ 30 ngày 27/4, tại nhà hàng For You Biển (Lô 1,2,3 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà). Lúc 21 giờ 30 ngày 27/4, tại tầng 36, khách sạn Novotel (số 36 Bạch Đằng, quận Hải Châu). 

Lúc 12 giờ 30 ngày 28/4, tại nhà hàng Biển Lớn (Lô 18 Võ Nguyên Giáp, ngã ba Võ Nguyên Giáp - Lê Văn Thứ, quận Sơn Trà). Tối 28/4, ăn tối nhà hàng Trung Quốc (82 Lê Quang Đạo, quận Sơn Trà).

Theo Sở Y tế thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân có đến các địa điểm liên quan đến các chuyên gia Trung Quốc nói trên lập tức liên hệ với trung tâm y tế các quận, huyện nơi sinh sống để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống COVID-19 cần thiết. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.