Chủng virus SARS-CoV-2 mới được đánh giá lây lan mạnh, gây nhiều biến chứng nặng

GD&TĐ - Chủng virus SARS-CoV-2 mới được đánh giá lây lan mạnh và gây ra nhiều biến chứng nặng không chỉ những người có nhiều bệnh nền mà khiến nhiều người trẻ cũng gặp phải những diễn biến nặng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin được các chuyên gia đầu ngành Y nhận định tại buổi hội chẩn quốc gia chiều nay 21/5.

Việt Nam ghi nhận gần 2.000 ca mắc COVID-19 trong nửa tháng. Tính đến trưa ngày 21/5, cả nước đã ghi nhận 4.883 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.689 bệnh nhân đã được chữa khỏi, 40 ca tử vong, số còn điều trị lên tới hơn 2.100 trường hợp tại 75 cơ sở y tế, đây là con số nhiều nhất từ trước đến nay.

Tổng cả nước đang có 65 bệnh nhân tiên lượng nặng, 71 ca nặng phải thở oxy, 7 ca nặng thở máy không xâm nhập, 21 ca nguy kịch thở máy xâm nhập và điều trị hồi sức tích cực, 3 ca đang phải can thiệp ECMO.

Chủng virus mới được đánh giá lây lan mạnh và gây ra nhiều biến chứng nặng không chỉ những người có nhiều bệnh nền mà khiến nhiều người trẻ cũng gặp phải những diễn biến nặng.

Trước thực tiễn này, trong tuần qua, chỉ 5 ngày đã có 4 cuộc hội chẩn quốc gia của các giáo sư, chuyên gia đầy ngành về công tác điều trị. Đã có những cuộc hội chẩn kéo dài xuyên trưa, 4 tiếng đồng hồ liên tiếp để bàn phương án điều trị phù hợp cho từng thể trạng bệnh nhân.

Tất cả đều nỗ lực, dồn tâm trí, sức lực vì những người bệnh COVID-19...

Cập nhật sức khỏe thai phụ mắc COVID-19 phải thở máy, từng xem xét đặt ECMO

Một trong 18 bệnh nhân COVID-19 nặng được các chuyên gia hàng đầu Việt Nam hội chẩn quốc gia sáng 21/5 là BN3263, từng được xem xét đặt ECMO.

BN3263 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội; là người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Bệnh nhân đang mang thai 22 tuần, phát hiện dương tính hôm 9/5. Từ 18/5, bệnh nhân suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực.

Bệnh nhân 3263 đã có những tiến triển tích cực, sức khoẻ thai nhi phát triển bình thường.

Hiện bệnh nhân thở máy qua ống nội khí quản, sốt hơn 38 độ C, được duy trì kháng sinh, chống đông, điều trị an thần, giãn cơ, duy trì chức năng phổi; kết hợp với bác sĩ sản khoa đánh giá sức khoẻ thai nhi.

Tại cuộc hội chẩn quốc gia hôm 18/5, các chuyên gia khuyến nghị với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đây là bệnh nhân trở nặng cấp tính, đe doạ tính mạng mẹ và con, cần hội chẩn với sản khoa liên tục, xem xét sớm chỉ định đặt ECMO.

3 ngày nay, các thầy thuốc ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã rất nỗ lực. Hiện tại sức khoẻ bệnh nhân đã có dấu hiệu tốt lên, bác sĩ sản khoa vẫn thường xuyên theo dõi tích cực.

GS.TS Nguyễn Gia Bình – Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân nặng – yêu cầu các thầy thuốc tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tập trung cứu chữa, tối ưu hoá các chế độ, máy thở, hô hấp, dinh dưỡng, chống nhiễm khuẩn, mục tiêu cao nhất là bảo toàn tính mạng mẹ và bé.

Trong 2 giờ đồng hồ, các chuyên gia đã tiến hành hội chẩn 18 ca bệnh gồm 14 ca tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2; 02 ca tại BV Phổi Đà Nẵng; 01 ca tại BVĐK Bắc Ninh và 01 ca tại BVĐK khu vực vùng Tây Nguyên.

Theo giáo sư Nguyễn Gia Bình - Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng, có nhiều bệnh nhân không bị COVID-19 tình trạng sức khỏe đã rất nặng, tiên lượng tử vong như BN 3153, BN 3780 (bị K phổi khá lâu), BN 3019 (K phổi di căn xương), do đó việc điều trị đối với những bệnh nhân này thực sự là một hành trình khó khăn.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.