Cha hiến thận cứu con trai 9 tuổi

GD&TĐ - Phát hiện và chẩn đoán suy thận mạn 1 năm nay, cuộc sống của bé trai 9 tuổi dân tộc Chăm tại Bình Thuận phải điều trị thay thế thận, gắn liền với các ống dẫn, với giường bệnh và nguy cơ nhiễm trùng...

Bé trai được ghép thận thành công được chuyển đến phòng hồi sức (Ảnh: BVCC)
Bé trai được ghép thận thành công được chuyển đến phòng hồi sức (Ảnh: BVCC)

Việc điều trị thay thế thận phải thực hiện suốt đời và tới một thời điểm nào đó, bệnh nhi có thể tử vong.

Ghép thận là phương pháp điều trị lý tưởng nhất cho bệnh nhi, nhưng quá trình chuẩn bị không hề đơn giản, nhất là tìm nguồn thận ghép và chi phí cuộc mổ lớn.

Gần 1 năm chuẩn bị với rất nhiều cuộc hội chẩn giữa Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM và Khoa Niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, ca ghép thận thứ 19 đã được Bệnh viện Nhi đồng 2 tiến hành vào ngày 23/3 với nguồn thận ghép từ người cha và kinh phí được các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ê kíp các bác sĩ đang thực hiện cơ ghép thận cho bệnh nhi (Ảnh: BVCC)
Ê kíp các bác sĩ đang thực hiện cơ ghép thận cho bệnh nhi (Ảnh: BVCC)

Ê kíp phẫu thuật gồm PGS.TS.BS Thái Minh Sâm- Trưởng khoa niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, TS.BS Phạm Ngọc Thạch- Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, ThS BS Phan Tấn Đức- Trưởng khoa thận niệu cùng các cộng sự.

Thời gian phẫu thuật dự kiến là 8-10 giờ, nhưng công đoạn lấy thận cho từ người cha và ghép cho bệnh nhi đã hoàn thành sau 5 giờ đồng hồ với sự nỗ lực của toàn bộ  ê kíp.

2 tuần sau mổ, sức khỏe bệnh nhi và người cha đã phục hồi, thận ghép đã hoạt động tốt và bệnh nhi đang được chăm sóc tại khoa thận nội tiết.

Giai đoạn tiếp theo, bệnh nhi sẽ được các bác sỹ khoa thận nội tiết theo dõi định kì để sử dụng thuốc chống thải ghép cũng như đánh giá hoạt động của thận ghép.

2 tuần sau mổ, sức khỏe bệnh nhi và người cha đã phục hồi (Ảnh: BVCC)
2 tuần sau mổ, sức khỏe bệnh nhi và người cha đã phục hồi (Ảnh: BVCC)

TS. BS Phạm Ngọc Thạch cho biết, ghép thận nói riêng và ghép tạng nói chung là một trong những phương pháp ưu việt nhất, mở ra cơ hội điều trị với chất lượng cuộc sống tốt hơn rất nhiều cho các bệnh nhân suy thận mạn, xơ gan, ung thư máu… Ngoài ca ghép thận thứ 19 vừa được thực hiện, Bệnh viện cũng đã tiến hành thành công ca ghép tế bào gốc thứ 2 và đang tiếp tục công tác chuẩn bị cho ca ghép gan. Tất cả vì mục tiêu chăm sóc toàn diện cho các bệnh nhi.

BS CK2 Lê Thị Minh Hồng- Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ thêm “ghép tạng là một phương pháp có nhiều ưu điểm vượt trội, giúp bệnh nhi có cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, không giống bệnh nhân người lớn, nguồn tạng ghép từ bệnh nhân chết não ở trẻ em rất khan hiếm, do đó chỉ có thể nhận từ người cho khỏe mạnh. Ngoài ra, chi phí cho một ca ghép rất tốn kém và chưa được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ”

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.