Cách ly 20 người liên quan người thứ 3 đi cùng BN1451 vừa được tìm thấy ở TP.HCM

GD&TĐ - Người thứ 3 đi cùng BN1451 vừa được tìm thấy ở TP.HCM đã được truy vết, áp dụng biện pháp cách ly, lấy mẫu; 20 người có tiếp xúc gần với người này cũng đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người đàn ông tên K (cùng nhóm nhập cảnh trái phép với bệnh nhân 1440, và bệnh nhân 1451 - BN1451) là người thứ 3 đi cùng BN1451 vừa được tìm thấy ở TP.HCM.

HCDC TP.HCM thông tin, trước đó, người này là một trong 6 người (trong đó có bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451) nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở từ Thái Lan về Việt Nam.

Ngày 23/12/2020, sáu người này di chuyển bằng xe 7 chỗ di chuyển về TP.HCM. Sau đó bệnh nhân 1440 và 1 trường hợp khác đi xe 16 chỗ về Miền Tây Nam bộ, đều đã được cách ly. Ngày 24/12/2020, bệnh nhân 1451 cùng người đàn ông tên K. và 2 người khác (2 trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2)  tiếp tục đi xe 7 về quận Bình Tân. Sau đó, K. đi xe công nghệ từ Bình Tân đến đường Nguyễn Xiển, Quận 9.

Sau khi dừng tại Quận 9, K. xuống xe tại khu vực nghĩa trang Phúc An Viên (đường Nguyễn Xiển, Quận 9). Khi ngành y tế phát đi thông báo truy vết, các ban ngành liên quan trên địa bàn Quận 9 đã nhanh chóng phối hợp tìm kiếm.

Được biết, sau khi xuống xe ở đường Nguyễn Xiển, người này xin vào làm tại xưởng gỗ ở phường Long Bình. Chủ của xưởng gỗ sau khi nắm được thông tin đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, áp dụng biện pháp cách ly đối với người đàn ông này. Ngay sau đó, 20 người có tiếp xúc với người này cũng được áp dụng cách ly, theo dõi sức khoẻ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với người này để xác định lịch trình di chuyển, tiếp tục có những biện pháp truy vết người có tiếp xúc để phòng chống dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ