Bình Phước: Thêm 2 ca nghi nhiễm Covid-19, làm nghề vận chuyển hàng hóa Bắc - Nam

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước vừa cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm Covid-19, làm nghề vận chuyển hàng hóa Bắc - Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, lúc 12 giờ hôm nay ngày 5/7, qua kết quả xét nghiệm đã ghi nhận 2 ca nghi nhiễm Covid-19.

Hai trường hợp này có địa chỉ tại tỉnh Hưng Yên, làm nghề vận chuyển hàng hóa Bắc - Nam.

Khu cách ly, điều trị của 2 bệnh nhân nghi mắc Covid-19 là tài xế vào rạng sáng nay 5/7. Nguồn: Báo Bình Phước.

Khu cách ly, điều trị của 2 bệnh nhân nghi mắc Covid-19 là tài xế vào rạng sáng nay 5/7. Nguồn: Báo Bình Phước.

Trước đó, vào 1 giờ 40 phút sáng nay 5/7, khi 2 trường hợp này điều khiển xe tải chở hàng hóa vào địa phận tỉnh Bình Phước, đã thực hiện test nhanh tại Chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 13, thuộc địa bàn xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành và cho kết quả dương tính với SAR-CoV2.

Hiện 2 ca nghi nhiễm Covid-19 trên đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Khu điều trị dự phòng Trung tâm y tế huyện Chơn Thành.

Đến nay, Bình Phước đã có 7 ca dương tính với SAR-CoV2, trong đó 6 ca ở huyện Chơn Thành và 1 ca ở huyện Lộc Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.