Bình Phước: Huyện Chơn Thành có ca mắc Covid-19 thứ 15, phong tỏa 1 ấp khoảng 4,3 ha

GD&TĐ - Huyện Chơn Thành vừa ghi nhận ca dương tính Covid-19 thứ 15. Ngay trong sáng 10/7, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm với diện tích khoảng 4,3ha, có 25 hộ dân, gồm 163 người.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trường hợp này là nữ, sinh năm 1983, là vợ của bệnh nhân 16702, đã được đưa đi cách ly tập trung tối ngày 8/7.

Liên quan đến ca dương tính thứ 15 trong huyện, có địa chỉ tại ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, ngay sáng nay (10/7), huyện Chơn Thành tiếp tục khoanh vùng, điều tra, truy vết các trường hợp liên quan. 

Hiện nay, các lực lượng chức năng của huyện vẫn ứng trực tại khu vực vùng phong tỏa cách ly tạm thời có liên quan đến F0 này, thuộc tổ 1, tổ 2, ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, với diện tích khoảng 4,3ha, có 25 hộ dân, gồm 163 người. 

Lực lượng chức năng trực tại khu vực phong tỏa tạm thời tại ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm. Nguồn: Báo Bình Phước.

Lực lượng chức năng trực tại khu vực phong tỏa tạm thời tại ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm. Nguồn: Báo Bình Phước.

Huyện đã điều tra truy vết được 13 F1, 27 F2 có liên quan đến ca dương tính này, đồng thời tổ chức đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung ngay sau khi phát hiện. 

Huyện Chơn Thành cũng chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với tổ truy vết cộng đồng dân cư tiếp tục điều tra, truy vết những trường hợp liên quan còn lại; triển khai các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân không hoang mang, lo lắng, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".