Bình Dương vượt mốc 150.000 ca Covid-19, "vùng đỏ" được nới giãn cách

GD&TĐ - Trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, Bình Dương đã ghi nhận tổng cộng 153.830 ca nhiễm SARS-Cov-2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bình Dương vượt mốc 150.000 ca Covid-19

Theo báo cáo cập nhật tình hình dịch Covid-19 của Bình Dương đến 17h ngày 11/9, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 3.971 ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ qua.

Trong đó, 125 trường hợp được phát hiện tại cơ sở y tế, 66 ca tại khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 3.726 người ở khu phong tỏa và 54 trường hợp sàng lọc cộng đồng.

Theo thống kê của Sở Y tế Bình Dương, số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh đã tăng 11,5% so với ngày 10/9. Một số địa phương có số người dương tính với SARS-CoV-2 tăng là Bến Cát, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên. Hầu hết ca nhiễm mới đều ở trong khu phong tỏa (93,8%).

Như vậy, trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, Bình Dương đã ghi nhận tổng cộng 153.830 ca nhiễm SARS-Cov-2. Trong đó, 8.493 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 24.604 trường hợp ở khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 84.205 người tại khu phong tỏa và 36.447 trường hợp từ cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa).

Bình Dương cho người dân 4 phường lưu thông, "vùng đỏ" được nới giãn cách

Tối ngày 11/9, UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có quyết định về việc thực hiện các biện pháp khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, thành phố Thuận An thống nhất cho các xã, phường gồm An Sơn, Bình Nhâm, Hưng Định, Vĩnh Phú đưa hoạt động đời sống xã hội trở về trạng thái bình thường mới.

Ngoài các đối tượng được lưu thông theo quy định, thành phố Thuận An cho phép, người dân ở 4 địa phương trên đã tiêm vắc xin mũi 1 sau 14 ngày được phép tham gia lưu thông trong nội bộ 1 phường/xã.

Các hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, dịch vụ ăn uống được phép bán hàng mang về nhưng phải có sự đồng ý của phường/xã để kiểm soát phòng chống dịch tại cơ sở.

Dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh nội bộ xã/phường của 4 địa phương trên. Các chốt liên xã, liên thành phố, khu vực phong tỏa, cách ly y tế vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ. Các phường vẫn thực hiện giới nghiêm từ 18h-6h hôm sau.

Thành phố vẫn yêu cầu người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và không tập trung quá 2 người nơi công cộng. Tài xế chở hàng vào các xã trên, ngoài đáp ứng quy định phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Việc trao quà hỗ trợ người dân phải được chấp thuận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội chữ thập đỏ các cấp, không được tự ý cấp trực tiếp cấp phát cho người dân, việc này nhằm kiểm soát tốt dịch nơi đang nới lỏng giãn cách.

Ngoài 4 phường trên có phường An Thạnh và phường Lái Thiêu tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố cân nhắc phải thận trọng từng bước một. Đưa 4 phường trên từng bước vào trạng thái bình thường mới, để vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sau đó sẽ có quyết định tiếp theo.

Về diễn biến dịch bệnh, số ca mắc tại thành phố Thuận An 2 ngày gần đây vẫn ở mức trên 1.000 ca. Thành phố vẫn đang thực hiện Chỉ thị 16, trong đó có 4 phường tiếp tục "khóa chặt" gồm: An Phú, Bình Hòa, Bình Chuẩn và Thuận Giao để xét nghiệm bóc tách F0.

Trước đó, ngày 10/9 UBND thành phố Thủ Dầu Một là "vùng đỏ" đầu tiên đã công bố đạt "vùng xanh" và thực hiện lộ trình trở về trạng thái bình thường mới. Bốn huyện phía Bắc Bình Dương gồm Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo và Bắc Tân Uyên đã đạt "vùng xanh" và nới giãn cách từ ngày 6/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.