Bình Dương có 7.154 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh trong 1 ngày, cao nhất từ trước đến nay

GD&TĐ - Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày 19/8, Bình Dương có 7.154 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện, khỏi bệnh trong đợt dịch lần thứ 4 lên 22.196 bệnh nhân.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân TP.Thuận An. Ảnh: Báo Bình Dương.
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân TP.Thuận An. Ảnh: Báo Bình Dương.

Đây là số ca khỏi bệnh cao nhất trong đợt dịch lần thứ 4. Trong ngày, số bệnh nhân xuất viện trải đều ở cả 3 tầng điều trị.

Số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất tại khu cách ly tạm thời dành cho F0 nhẹ, không có triệu chứng với tổng số 6.477 bệnh nhân được xuất viện. Các bệnh nhân xuất viện đều có sức khỏe tốt có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc kết quả xét nghiệm PCR với nồng độ CT>=30.

Đây là kết quả của quá trình cố gắng không ngừng của tập thể đội ngũ cán bộ, nhân viên y bác sĩ nói riêng và sự cố gắng của toàn thể hệ thống chính trị trong tỉnh để chăm lo sức khỏe cho người dân, có thêm nhiều ca được xuất viện.

Cũng theo Sở Y tế Bình Dương, trong ngày 19/8, tỉnh này ghi nhận 3.255 ca mắc mới, tăng 742 ca so với ngày 18/8. Tích lũy số ca mắc trong đợt dịch lần thứ 4 là 55.601 ca.

Trong ngày số ca phát hiện sàng lọc trong cộng đồng nhiều nhất với 1.821 ca chiếm 55,9% tổng số ca nhiễm trong ngày.

Nguyên nhân tăng là do tỉnh đang triển khai chiến lược xét nghiệm diện rộng lần 2 để bóc, tách, phân lập F0 ra khỏi cộng đồng. 

Các địa phương có số ca mắc trong ngày cao là TX.Tân Uyên: 1.773 ca, TX.Bến Cát: 837 ca, TP.Thuận An: 300 ca, TP.Thủ Dầu Một: 119 ca, TP.Dĩ An: 108 ca còn lại là các địa phương có số ca mắc thấp dưới 100 ca như: huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng.

Đứng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã họp bàn và đưa ra những quyết sách quan trọng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, đưa ra nhóm 5 công việc ưu tiên hàng đầu mang tính cấp thiết hiện nay, bao gồm: Bảo vệ “vùng xanh”, tấn công “vùng đỏ; thực hiện nghiêm và rất nghiêm giãn cách xã hội; chăm lo an sinh xã hội cho người dân là trọng yếu, thường xuyên; xét nghiệm là giải pháp then chốt; giảm tỉ lệ bệnh nhân chuyển biến nặng và số ca tử vong là ưu tiên hàng đầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.