53 F1 liên quan ca nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang, cho biết, đã xác định được 53 trường hợp F1 liên quan đến nữ bệnh nhân nhập cảnh trái phép bằng tàu cá vào Phú Quốc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin mới cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang, cho biết, ngành chức năng đã xác định được 53 trường hợp F1 liên quan đến nữ bệnh nhân nhập cảnh trái phép bằng tàu cá vào Phú Quốc.

Tất cả những người này có kết quả âm tính lần một với virus SARS-CoV-2.

Theo đó, trong 53 trường hợp F1 có 11 thuyền viên của tàu cao tốc Phú Quốc - Rạch Giá, 2 người thân của các thuyền viên và 1 tài xế chở bệnh nhân về TP.HCM; 14 người này đang được cách ly trong đất liền.

Các trường hợp còn lại được cách ly tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Liên quan đến nhóm người nhập cảnh, theo cơ quan chức năng, trong 10 người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc, cơ quan chức năng đã tìm được 9 người. Trường hợp còn lại là nam.

Tại phường An Thới, người này đã đón taxi đến bến tàu cao tốc đi vào đất liền. Khi đến Rạch Giá, người này đón xe đi TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết trên Zing: “Phú Quốc đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Cảng hàng không và bến tàu cao tốc hoạt động bình thường”.

Theo ông Hưng, chính quyền thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp lực lượng biên phòng và cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Tất cả hành khách đi tàu cao tốc ra, vào TP Phú Quốc bắt buộc phải khai báo y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.