4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi

Chọn giày sai là có thể đi tong cả set đồ, chị em nhất định phải lưu ý.

Vượt qua ngưỡng tuổi 30, chuyện lên đồ của chị em đã bắt đầu có xu hướng phức tạp hơn hẳn. Lúc này, chúng ta vừa phải duy trì một phong cách thời trang đúng tuổi, tức là có được sự thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn phải toát lên nét trẻ trung, sinh động chứ không nên già nua như bà thím.

Và nhiều tiêu chí thời trang phải đáp ứng quá đôi khi lại khiến các quý cô tuổi băm thấy rối bời, dẫn đến một số những sai lầm trong quá trình lên đồ.

Đơn cử như khi chọn giày, rất có thể nhiều chị em sẽ "tham" hack tuổi mà chọn nhầm 4 kiểu sau đây, khiến vẻ trang nhã, xen lẫn nét thanh lịch, thời thượng cứ bay biến đi đâu hết!

1. Boots màu sặc sỡ

4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 1
4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 2

Mùa Đông, nàng nào chẳng diện boots bởi đây là kiểu giày ấm áp bậc nhất, đã vậy còn giúp mọi set đồ được nâng lên một level khác hẳn, xịn đẹp và thời thượng hơn. Tuy nhiên, vẫn có những kiểu boots là ngoại lệ, không giúp ích được gì nhiều trong việc sành điệu hóa phong cách, đã vậy còn phá hỏng cả set đồ, đó chính là những đôi boots màu neon chóe lọe.

Lựa chọn này rất dễ trở nên lệch pha so với cả set trang phục, đặc biệt trong trường hợp bạn là "tay mơ" trong khoản phối màu sắc. Độ sặc sỡ của những đôi boots màu neon còn có thể làm sa sút trầm trọng độ trang nhã, tinh tế của set trang phục, khiến nàng tuổi băm trông kém sang hẳn.
Kiểu boots lý tưởng nhất đối với các quý cô 30+ vẫn là những thiết kế đơn giản, mang gam màu trung tính, item này mặc kiểu gì cũng đẹp và sang.
4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 3

2. Giày sneaker họa tiết đáng yêu

4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 4

4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 5

Đi giày thể thao là cách nhanh nhất để trẻ hóa cả set trang phục, nhưng không cẩn thận sẽ thành hack tuổi quá đà. Và đó là khi, chị em chọn cho mình những đôi giày mang họa tiết ngộ nghĩnh.

Kiểu giày trẻ con này sẽ đẩy chị em vào cảnh "cưa sừng làm nghé", đã thế còn làm mất đi vẻ thời thượng, thanh lịch của bộ đồ. Và dù chị em có mất công mix&match một set váy áo sang chảnh, xịn sò đến đâu thì chỉ cần có sự xuất hiện của đôi sneaker ngộ nghĩnh, công sức sẽ đi tong hết.

Lý tưởng nhất, nàng ngoài 30 tuổi nên ưu tiên những đôi sneaker trắng nhỏ gọn, kiểu giày này rất trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch, đã vậy còn ghi đậm điểm sành điệu.   

4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 6
4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 7

3. Boots bánh mì

4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 8
4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 9

Vào những ngày trời giá rét, nhiều nàng sẽ tìm đến những đôi boots bánh mì to sụ, ấm áp. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn hợp lý lắm cho những nàng ngoài 30 tuổi.

Kiểu giày này có chút gì đó đáng yêu không hợp tuổi, đã vậy còn có kiểu dáng cục mịch dễ khiến vóc dáng của chị em trông nặng nề, kém thanh thoát. Muốn có được set đồ ấm áp từ đầu đến chân nhưng vẫn thời trang, nàng ngoài 30 tuổi nên ưu ái những đôi boots da lộn thì tốt hơn.

4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 10
4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 11

4. Giày dép lông xù

4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 12
4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 13
Giày dép xù bông cũng là item được bày bán rất nhiều khi mùa Đông tới, nhưng nàng 30+ cũng đừng dại mà mua. Kiểu giày dép này hết sức "cute hột me", chỉ hợp với những cô nàng tuổi đôi mươi mà thôi.
Quý cô 30+ diện lên thì chưa thấy đẹp xinh, đáng yêu đâu mà đã dễ bị chê là "cưa sừng làm lố". Tóm lại, chị em tuổi băm nên né xa những kiểu giày dép xù bông, thay vào đó là kết thân với giày da để không bao giờ lo mặc xấu nhé!
4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 14
4 kiểu giày tối kỵ với chị em ngoài 30 tuổi ảnh 15
Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ