25 nước tham gia triển lãm y tế ở Việt Nam

GD&TĐ - 600 gian hàng về dược phẩm, thiết bị y tế từ 25 nước sẽ triển lãm tại TP HCM ngày 19-22/9.

25 nước tham gia triển lãm y tế ở Việt Nam

Thạc sĩ Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ truyền thông Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế cho biết triển lãm y tế quốc tế Việt Nam 2018 giới thiệu các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực y tế. Nhiều dòng sản phẩm về dược, máy móc sản xuất, thiết bị chẩn đoán, phẫu thuật, chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng, nha khoa, thẩm mỹ... có mặt tại triển lãm.

"Lần triển lãm thứ 13 này được kỳ vọng sẽ tăng cường xúc tiến thương mại phát triển thị trường y dược tại Việt Nam", ông Đình Anh chia sẻ. Việt Nam với dân số hơn 90 triệu người, nhiều dự án bệnh viện lớn được xây dựng liên tục là môi trường tiềm năng cho các nhà đầu tư y tế trong và ngoài nước.

Ông Hứa Phú Doãn, Tổng thư ký Hội Thiết bị Y tế TP HCM cho biết bên cạnh các doanh nghiệp từ 25 nước như Đức, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc..., năm nay số doanh nghiệp từ Việt Nam đăng ký tham gia tăng đáng kể. Đây là cơ hội thuận lợi để các đơn vị tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, phân phối sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, phát triển thị trường ở Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến 22/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, quận 7, dự kiến thu hút 15 nghìn lượt khách tham quan.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ