Su-27 của Nga chặn máy bay hải quân Mỹ trên biển Baltic

GD&TĐ - Một chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã chặn một máy bay hải quân Mỹ trên biển Baltic – giới truyền thông cho biết hôm qua (1/5)  

Một chiến đấu cơ Su-27
Một chiến đấu cơ Su-27

Hải quân Mỹ cho biết hành động của chiến đấu cơ Nga là “không chuyên nghiệp” nhưng “an toàn” – hãng tin Fox News cho biết.

Chiến đấu cơ Nga chỉ cách máy bay hải quân Mỹ 6 mét, nhưng các phi công Mỹ cho biết họ không cảm thấy bị đe dọa hay không an toàn.

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga đã tăng cao khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đang cố gắng chia cắt Syria.

Ông Sergey Lavrov nói rằng đợt tấn công tên lửa do Mỹ đứng đầu gần đây nhằm vào Syria “đã làm nghiêm trọng tình hình”, đồng thời nói rằng những tuyên bố ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Syrira của Mỹ “chỉ là những lời nói để che đậy cho các kế hoạch định hình lại Trung Đông và kế hoạch chia cắt Syria thành nhiều phần khác nhau”

Trước đó, Mỹ, Pháp và Anh đã tiến hành không kích nhằm vào Syria vì cho rằng chính phủ Syria đã tiến hành tấn công hóa học vào Douma ở Đông Ghouta. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không Syria đã cố gắng chặn được 71 trong số 103 tên lửa mà liên quân bắn tới.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ