Space X phóng tên lửa mang siêu xe vào quỹ đạo sao Hỏa

GD&TĐ - Trạm SpaceX vừa phóng tên lửa Falcon Heavy từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida (Mỹ) vào hôm qua (6/2). Đây được xem là tên lửa mạnh mẽ nhất thế giới.  

Space X phóng tên lửa mang siêu xe vào quỹ đạo sao Hỏa
Space X phóng tên lửa mang siêu xe vào quỹ đạo sao Hỏa

Giám đốc điều hành SpaceX, ông Elon Musk nói hôm qua: “Chúng tôi quyết định gửi vào không gian thứ gì đó thật đặc biệt mà chúng ta có thể cảm nhận được. Tên lửa sẽ mang một xe thể thao Tesla Roadster lên quỹ đạo của sao Hỏa”.

“Nó sẽ bay vào quỹ đạo của sao Hỏa, cách Trái đất 400 triệu km với vận tốc 11km/giây… chúng tôi ước tính nó sẽ ở trong quỹ đạo đó vài triệu năm hoặc hơn nữa. Sẽ có lúc nó cực gần với sao Hỏa nhưng cơ hội nó va vào sao Hỏa là cực kỳ nhỏ”.

Với vụ phóng thành công này, Falcon Heavy đã trở thành tên lửa mạnh mẽ nhất thế giới. Tên lửa này có khả năng mang hơn 70 tấn vào quỹ đạo thấp của Trái đất. Trong khi đó phiên bản trước đó là tên lửa Falcon 9 chỉ có thể mang được 25 tấn.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ