Sông Amazon có tuổi 11 triệu năm

Sông Amazon có tuổi 11 triệu năm
Tàu du lịch trên sông Amazon
Tàu du lịch trên sông Amazon

Amazon là con sông có lưu lượng nước trung bình lớn nhất thế giới. Tùy thuộc nguồn tài liệu mà có lúc nó được coi là con sông có độ dài nhất thế giới, có lúc lại được đánh giá là đứng sau sông Nil về mặt độ dài. Amazon có châu thổ lớn nhất thế giới (Diện tích khoảng 7 triệu kilomet vuông) và có trữ lượng nước cũng lớn nhất thế giới. Cửa sông đổ ra biển Atlantic có chiều rộng gần 80 kilomet.

Cách đây chưa lâu các nhà khoa học không biết chính xác tuổi của con sông Amazon này là bao nhiêu, lý do là lớp trầm tích dày 10 kilomet do sông tạo ra ở đáy biển gần cửa sông rất khó nghiên cứu. Tuy nhiên mới đây các chuyên gia của hãng chất đốt Petrobras (Brazil) đã áp dụng phương pháp nghiên cứu mới và khoan hai lỗ khoan ở khu vực cửa sông. Trong đó có một lỗ khoan được thực hiện ở độ sâu 4,5 kilomet.

Sau đó các nhà khoa học ở trường ĐH Liverpool và Amsterdam thực hiện các phân tích trầm tích. Nhờ vậy họ đã tính được tuổi của Amazon và khảo sát được bề mặt đáy biển vốn bị lớp trầm tích che phủ.

“Những dữ liệu có được nhờ phân tích trầm tích sông đã tạo ra cơ hội đặc biệt để hình dung về khí hậu cổ đại và địa chất của khu vực nằm gần con sông”- Ông Jorge Figueredo, một trong những chuyên gia trong lĩnh vực khoa học đất và đại dương, nhận định như vậy. Ông cho biết thêm, là những nghiên cứu mới còn làm phong phú cách hình dung của chúng ta về khí hậu cổ đại Nam Mỹ và về tiến hóa của các sinh vật sống dưới nước trong lòng Amazon và khu vực ven biển Atlantic.

 Nguyễn Vũ Lê

(Theo Onet)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ