Sơn lại xe để giấu tội gây tai nạn chết người

GD&TĐ - Điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến nạn nhân bị đa chấn thương và chết trên đường đi cấp cứu, nhưng thủ phạm lại bỏ mặc nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Xuân Định và chiếc xe tang vật. (Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Xuân Định và chiếc xe tang vật. (Ảnh do Công an Thanh Hóa cung cấp)

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Định - Sinh năm 1964 ơ Đông Tác, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) là thủ phạm đã gây tai nạn giao thông vào tối 9/6/2014 trên quốc lộ 1A làm chết người rồi bỏ trốn.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 9/6, Nguyễn Xuân Định đã điều khiển xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 29U – 9039 với tốc độ nhanh và đã đâm vào chị Bùi Thị Thuận, sinh năm 1969 (xã Quảng Phong, Quảng Xương) đang đi xe đạp ngược chiều làm chị Thuận bị đa chấn thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, Định đã bỏ mặc nạn nhân và trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, truy tìm và đã bắt giữ Định khi đối tượng này đang tự phun lại sơn xe để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Hiện nay, Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ