Sôi nổi Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc khu vực phía Nam

GD&TĐ - Từ ngày 13 đến 19/7 tại tỉnh Tiền Giang diễn ra Trại huấn luyện Kim Đồng khu vực phía Nam năm 2019.

Chào cờ tại Lễ khai mạc Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc khu vực phía Nam.
Chào cờ tại Lễ khai mạc Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc khu vực phía Nam.

Đây là hoạt động do Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức.

Tham gia Trại huấn luyện có 319 Trại sinh là giáo viên làm công tác phụ trách Đội của 31 đơn vị thuộc các tỉnh miền Trung và Nam bộ (từ Đà Nẵng trở vào).

Trại sinh tham gia trại Kim Đồng được huấn luyện 5 học phần: Nghiệp vụ Công tác Đội; Kỹ năng công tác Đội; Nghệ thuật công tác Đội, Nhiệm vụ công tác giảng dạy và Hoạt động trại.

Trao thẻ cho các trại sinh.
Trao thẻ cho các trại sinh.

Theo đó, các trại sinh sẽ có các hoạt động: Tìm hiểu về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh; cập nhật tình hình mới về công tác Đội, các phong trào, các chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội; Nghiên cứu, nắm vững các quy định về Điều lệ Đội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh (sửa đổi) và phương pháp hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022.

Các kỹ năng được trang bị cho trại sinh gồm: Tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, nhảy cộng đồng và dân vũ quốc tế; Hướng dẫn chuẩn bị các vật dụng dựng trại, xây dựng kế hoạch trại, thiết kế và tổ chức đêm lửa trại, trò chơi lớn, thực hành thủ công trại và cổng trại, nút dây, nhận và phát tín hiệu Morse, Semaphore; nhận biết và vẽ thực hành dấu đi đường;

Dịch và soạn thảo các loại mật thư; kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tập thể cho thiếu nhi; kỹ năng nắm bắt và tư vấn tâm lý học đường…

Màn đồng diễn Semaphore của 319 trại sinh.
 Màn đồng diễn Semaphore của 319 trại sinh.

Mỗi học phần, trại sinh sẽ làm các bài kiểm tra gồm: Trắc nghiệm về nghiệp vụ công tác đội (lịch sử, điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; các phong trào, chương trình và các cuộc vận động lớn của Đội); kiểm tra kiến thức (bài thi viết về xây dựng kết hoạch, tổ chức đêm lửa trại; thiết kế trò chơi lớn; kiến thức về mật thư, nút dây, dấu đường, thám du); kiểm tra thực hành (về nghiệp vụ công tác Đội, Nghi thức Đội, các tổ chức trò chơi hát múa tập thể…

Mỗi trại sinh có tất cả 48 nội dung thi với 27 nội dung cá nhân và 21 nội dung thi đồng đội.

Kết thúc khóa huấn luyện, trại sinh sẽ được cấp chứng nhận Huấn luyện viên cấp I Trung ương nếu có điểm trung bình chung là 6,5 điểm trở lên và không có môn nào bị điểm liệt.

Hoạt động tại ngày huấn luyện đầu tiên.
 Hoạt động tại ngày huấn luyện đầu tiên.

Đây là năm thứ VI Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức Trại huấn luyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội, nhằm giúp giáo viên làm công tác Phụ trách Đội giỏi lý luận, thạo kỹ năng, góp phần đẩy mạnh công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ