Sôi nổi Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ dành cho sinh viên miền Trung

GD&TĐ - Chiều 1/12 tại TP Huế, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (HSSV) Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe mô tô an toàn cho sinh viên các trường đại học (ĐH) khu vực miền Trung năm 2019.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV- Bộ GD&ĐT trao giải nhất hội thi cho trường ĐH Ngoại Ngữ Huế
Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV- Bộ GD&ĐT trao giải nhất hội thi cho trường ĐH Ngoại Ngữ Huế

Hội thi có sự tham gia của hơn 500 sinh viên đến từ 5 trường thuộc đại học (ĐH) Huế, gồm: ĐH Ngoại ngữ, ĐH Y dược, ĐH Luật, ĐH Sư phạm và Khoa Du lịch cùng đại diện Cục CSGT; Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan.

Tại hội thi, các sinh viên được giảng dạy về Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh về ATGT, văn hóa tham gia giao thông, kỹ thuật đội mũ bảo hiểm đúng cách và ngồi xe đúng tư thế; thi thực hành lái xe mô tô an toàn, thi tiểu phẩm về ATGT, thi lý thuyết về Luật Giao thông đường bộ.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao tặng 1 giải nhất cho Trường ĐH Ngoại Ngữ Huế, 2 giải nhì cho Trường ĐH SP Huế và ĐH Luật, 2 giải ba cho trường ĐH Y Dược và Khoa Du Lịch cùng các giải thưởng cho tiểu phẩm hay nhất và thí sinh lái xe mô tô xuất sắc nhất.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT, phát biểu khai mạc hội thi
Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT, phát biểu khai mạc hội thi 

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT cho biết, hiện tình trạng HSSV vi phạm pháp luật về ATGT có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt trong khoảng 5 năm gần đây, học sinh phổ thông đi học bằng phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện và sinh viên các trường cao đẳng, đại học đi học bằng xe mô tô, xe gắn máy diễn ra phổ biến ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Tình trạng HSSV vi phạm pháp luật về trật tự ATGT liên quan đến sử dụng các phương tiện trên nêu trên, với các lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, kéo đẩy xe khác… làm gia tăng nguy cơ xảy ra TNGT. 

Hội thi là dịp tốt để sinh viên tại các trường ĐH ở miền Trung trao đổi kinh nghiệm tự nâng cao hiểu biết, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông và ý thức chấp hành về trật tự hành lang an toàn giao thông. Qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, trật tự hành lang giao thông trong mỗi sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ