Sôi nổi Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Press Cup 2016

GD&TĐ - Chiều 25/5, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí toàn quốc - Press Cup 2016 khu vực Hà Nội chính thức khai mạc với sự tham dự của 21 đội đại diện cho các cơ quan báo chí khu vực Hà Nội.

Sôi nổi Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Press Cup 2016

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thái Thiên – Phó Cục trưởng Cục báo chí; ông Bùi Sĩ Hoa – Phó Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT; ông Lê Ngọc Đức - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT); ông Phạm Hùng Sinh, Phó vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT… cùng nhiều lãnh đạo của các cơ quan báo chí, các nhà tài trợ, các nghệ sĩ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Báo Gia đình Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức giải Press Cup 2016 - đánh giá đây thực sự là một giải đấu quy mô và hội tụ đông đảo nhất các đơn vị báo chí trong pham vi cả nước, được coi là giải đấu mang tính chuyên nghiệp của các cơ quan báo chí toàn quốc.

Với phương châm thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa các đồng nghiệp và các cơ quan báo chí, bằng sự cống hiến hết mình cho khán giả và người hâm mộ, giải đấu hứa hẹn nmang lại nhiều trận tranh tài kịch tính, hấp dẫn trên sân cỏ.

Vòng đấu loại Press Cup 2016 khu vực Hà Nội chính thức diễn ra từ ngày 25 - 29/5 tại Sân vận động Mỹ Đình với sự tham dự của 21 đội bóng và được chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 5 đội Nhất bảng tham gia vòng chung kết.

Ngay trong ngày khai mạc chiều 25/5 đã diễn ra các trận vòng bảng gồm: Đài Tiếng nói Việt Nam – Báo Thể thao Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam – Báo An ninh thủ đô, Báo Quân đội nhân dân – Truyền hình CAND, Báo Diễn đàn doanh nghiệp – Báo Dân trí, Báo Nhân dân – Báo Nông thôn ngày nay, Báo Đầu tư – Báo Công an nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam – Liên quân Báo Giáo dục thời đại và Báo Người Hà Nội, Thời báo Ngân hàng - Báo Đại biểu nhân dân, Báo Tiền phong – Báo Hải quan, Báo Đời sống và pháp luật – Báo VnExpress.

Đặc biệt, trận cầu tâm điểm nhất diễn ra trong ngày khai mạc Liên quân Báo Giáo dục và Thời đại - Báo Người Hà Nội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt với kết quả hòa 1-1.

Trước đó, Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Presscup 2016 đã chính thức khởi tranh vòng đấu loại khu vực TP Hồ Chí Minh từ ngày 16 - 24/5 tại Sân vận động Tao Đàn (quận 1, TP Hồ Chí Minh) với kết quả Đội Liên quân Báo Thể thao TP Hồ Chí Minh đoạt giải Nhất, giành tấm vé duy nhất tham dự vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 6 tới.

Vòng chung kết Press Cup 2016 toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 10 -12/6/2016. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 60 triệu đồng cùng nhiều phần quà khác của nhà tài trợ.

Press Cup 2016 với Ban tổ chức giải là sự phối hợp giữa Cục Báo chí và Báo Gia đình Việt Nam. Đây là giải đấu phong trào dành cho các đội bóng nam của các cơ quan báo chí trong cả nước nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động tại các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời tăng cường giao lưu học hỏi giữa các cơ quan báo chí.

Đây cũng năm đầu tiên Giải được diễn ra, tuy nhiên với hơn 30 đội bóng tham gia thi đấu (trong đó khu vực Hà Nội gồm 21 độị, khu vực TP Hồ Chí Minh gồm 10 đội) hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn.

Sôi nổi Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Press Cup 2016 ảnh 1Sôi nổi Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Press Cup 2016 ảnh 2Sôi nổi Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Press Cup 2016 ảnh 3Sôi nổi Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Press Cup 2016 ảnh 4Sôi nổi Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Press Cup 2016 ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.