Sôi nổi chung kết Chương trình “Đường đến vinh quang”

GD&TĐ - Cuộc thi Đường đến vinh quang năm học 2018 - 2019 được tổ chức tại Công viên phần mềm Mekong (TP Mỹ Tho) với 3 điểm cầu truyền hình tại 3 điểm trường THPT có thí sinh dự thi: THPT Cái Bè, THPT Vĩnh Kim (Tiền Giang) và THPT Tân Lược (Vĩnh Long).

Trao giải thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba
Trao giải thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba

Trải qua 27 cuộc thi tuần, 9 cuộc thi tháng và 3 cuộc thi quý, ngày 18/8, vòng chung kết năm cuộc thi Đường đến vinh quang năm học 2018 - 2019.

Khán giả theo dõi tại điểm chính Công viên phần mềm Mekong (TP Mỹ Tho)
Khán giả theo dõi tại điểm chính Công viên phần mềm Mekong (TP Mỹ Tho) 

Cuộc thi là sự tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc của năm. Đó là 2 thí sinh đến từ Trường THPT Cái Bè (Tiền Giang) là Trần Lê Ngọc Hân (HS lớp 12 A7, nhất Quý I) và Nguyễn Hải Đăng Quang (HS lớp 11A1, thí sinh về nhì Quý với điểm cao nhất), thí sinh Trà Phúc Nguyên (HS lớp 12 A1, nhất  Quý II) đến từ Trường THPT Tân Lược (Vĩnh Long) và thí sinh Nguyễn Hữu Nhân (lớp 12A4 nhất Quý III) đến từ Trường THPT Vĩnh Kim (Tiền Giang).

Trao các học bổng cho đại diện Trường THPT Cái Bè
 Trao các học bổng cho đại diện Trường THPT Cái  Bè

Vòng chung kết diễn ra sôi nổi, các thí sinh tranh tài qua 4 vòng thi: Xuất phát, Ra khơi, Vượt sóng và Vinh quang. Ở vòng Xuất phát, thí sinh Ngọc Hân tạm dẫn đầu với 50 điểm, Phúc Nguyên 20; Đăng  Quang và Hữu Nhân đều 30 điểm.

Sang vòng Ra Khơi, Đăng Quang vượt lên dẫn trước với số điểm 85 (hơn Phúc Nguyên và Ngọc Hân 30 điểm, hơn Hữu Nhân 55 điểm). Đến vòng Vượt sóng, Đăng Quang bỏ xa các đối thủ và thẳng tiến đến vòng Vinh quang với số điểm 170 (hơn người về nhì 70 điểm) và xuất sắc đăng quang ngôi vô địch.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Hải Đăng Quang - thí sinh nhỏ tuổi nhất đã giành chức vô địch với 170 điểm; thí sinh Trần Lê Ngọc Hân giành giải nhì với 100 điểm;  2 thí sinh Phúc Nguyên và Hữu Nhân đạt giải ba. Được biết, đây là lần thứ hai liên tiếp, Trường THPT Cái Bè (Tiền Giang) giành ngôi vô địch cuộc thi.

Đông đảo học sinh cổ vũ cho các đội chơi
Đông đảo học sinh cổ vũ cho các đội chơi 

Thí sinh đạt giải nhất nhận giải thưởng 150 triệu đồng, giải nhì nhận được tiền thường là 40 triệu đồng, 2 giải ba mỗi giải 20 triệu đồng cùng nhiều phần quà của VNPT Tiền Giang, Báo Mực Tím. Dịp này Ban tổ chức đã trao cho trường có thí sinh đạt giải ba mỗi trường 10 suất học bổng, trường có  thí sinh đạt giải nhì 15 suất học bổng và trường có thí sinh đạt giải nhất nhận được 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất)...

Theo ông Nguyễn Hồng Oanh - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, đây là sân chơi trí tuệ, bổ ích nhằm tập dượt cho học sinh ôn luyện kiến thức cho cuộc thi THPT Quốc gia, góp phần đẩy mạnh mục tiêu nâng cao kiến thức phổ thông, giáo dục toàn diện.

Cuộc thi Đường đến vinh quang là sân chơi trí tuệ do Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang phối hợp với VNPT Tiền Giang, công ty Xổ số kiến thiết tổ chức. Năm học 2008 - 2009 chương trình tổ chức đầu tiên dành cho thí sinh THPT trên địa bàn tỉnh. Năm học 2013 - 2014 chương trình mở rộng sang các tỉnh ĐBSCL với hơn 400 kỳ phát sóng với 1.080 thí sinh tham gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ