Sôi động thị trường tour du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5

GD&TĐ - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang cận kề, do vậy thị trường tour du lịch càng trở nên sôi động. Đây là điều kiện thuận lợi để cá nhân, gia đình, doanh nghiệp có thể sắp xếp, lựa chọn. Theo một số công ty lữ hành, đến thời điểm hiện tại, lượng khách đặt tour đã gần kín chỗ và dự kiến tăng từ 35 - 40% so với cùng thời điểm năm ngoái...

Sôi động thị trường tour du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5

Tour ngắn ngày lên ngôi

Theo các công ty du lịch, thị trường năm nay, du khách tập trung vào các tour ngắn ngày, các tour biển đảo, nhiều tour trong nước đã kín chỗ, một số tour nước ngoài ngắn ngày cũng chỉ còn một vài chỗ trống. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công ty Du lịch TransViet Travel - cho biết hiện các tour du lịch có thời gian tham quan ngắn ngày (3 - 4 ngày) được đông đảo du khách quan tâm, đặc biệt là các tour biển đảo.

Các tour Phú Quốc, Nha Trang, Bình Ba, Ninh Chữ, Hành trình di sản miền Trung (Huế - Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Động Phong Nha/ Động Thiên Đường) luôn có sức hút khách hàng hơn cả. Hiện tại, TransViet Travel, các tour Phú Quốc, tour du lịch Đà Nẵng – Hội An được mở bán tại đến thời điểm này đã hoàn toàn “cháy vé”. Tour du lịch Tuy Hoà – Quy Nhơn cũng được đông đảo du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ 30/4 và 1/5.

Theo đại diện Công ty du lịch ABC Travel, hiện nay số lượng khách trong dịp lễ 30/4 năm nay dự kiến gần 5.000 khách, tăng trung bình 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dự kiến trong cuối tuần này đến 28/4 lượng khách đăng ký tour sẽ tăng mạnh, trong đó có các tour du lịch trong nước đi bằng hàng không và đường bộ sẽ được nhiều người quan tâm. Tính đến thời điểm hiện tại (21/4) công ty đã đạt 80% năng suất. Các tour được du khách quan tâm nhiều nhất tập trung vào các điểm: Đà Nẵng, tour di sản miền Trung (Huế - Phong Nha - Đà Nẵng - Hội An), tour Tây Bắc. Đối với tour biển, tập trung vào các điểm truyền thống như: Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc, Côn Đảo.

Cùng với sự sôi động của thị trường trong nước, thị trường du lịch nước ngoài chứng kiến ưu thế nổi trội của dòng tour Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan; châu Âu liên tuyến Pháp - Thuỵ Sĩ - Italia, Pháp đơn tuyến, Italia đơn tuyến, Anh đơn tuyến; tour Mỹ bờ Tây, liên tuyến hai bờ Đông – Tây. Tại Công ty du lịch Việt, các tour du lịch nước ngoài như: Thái Lan, Malaysia, Singapore đến thời điểm này cũng gần như kín chỗ. Một số tour mới như Bhutan, Myanmar, Maldives với điểm nhấn vào sự thanh bình, sinh thái cũng đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch...

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu của du khách về chất lượng tour trong và ngoài nước. ABC Travel đồng bộ nâng lên chất lượng 4 sao để đảm bảo tránh được những tình huống mua tour giá rẻ, chất lượng kém. Mức giá hiện nay dao động từ 7 triệu cho đến hàng chục, thậm chí trên 100 triệu cho các tour thị trường xa như Mỹ, châu Âu, Cuba... Giá tour được du khách quan tâm nhiều nhất nằm trong khung từ 7 - 40 triệu đồng.

“Săn” tour siêu tiết kiệm

Nhằm giúp du khách vừa có được kỳ nghỉ thoải mái lại tiết kiệm được một khoản chi phí hợp lý, nhiều công ty du lịch bật mí cho các thượng đế “bí quyết du lịch hè siêu tiết kiệm”.

Theo Công ty du lịch Hanoi Redtour, du khách nên để ý “săn” khuyến mại các chương trình tour trọn gói của các doanh nghiệp lữ hành đúng lúc, đúng thời điểm. Điều này không chỉ mang đến dịch vụ du lịch giá tốt, mà còn thuận tiện cho những ai còn đang cân nhắc, đắn đo để lựa chọn một hành trình hợp lý.

Để săn khuyến mại du khách chỉ cần tham khảo chương trình khuyến mại chi tiết được công bố, đăng ký nhận thông tin qua e-mail, tin nhắn điện thoại, theo dõi website, fanpage của các doanh nghiệp lữ hành uy tín là có thể thoải mái, sẵn sàng cho một chuyến đi cho cả gia đình từ 3 - 4 ngày.

Bên cạnh đó, du khách cần chú ý mua tour đúng thời điểm. Tại Việt Nam, giai đoạn cao điểm du lịch chính là giai đoạn hè (tháng 6 - 8); các đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch và đặc biệt là Tết Âm lịch hàng năm...

Hiện một số công ty du lịch như Hanoi Redtour, Vietrantour, Vietravel, Saigontourist, Hanoitourist, Vinatour... đang giảm giá một số tour cho kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 cho giai đoạn nước rút đăng ký trước ngày 22/4 như: Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn (3 ngày) – Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Ngày 30/4, giá từ: 8.880.000 đồng, giảm 500.000 đồng; Hà Nội – Ninh Bình – Hạ long (4 ngày) – Du ngoạn cùng “KONG”: Ngày 29/4, giá: 10.580.000 đồng, giảm 1,3 triệu đồng; Singapore - Malaysia (6 ngày): Ngày 28/4, giá: 14.980.000 đồng, giảm ngay 1,4 triệu đồng…

Để chuẩn bị đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều công ty du lịch tại Hà Nội đã lên kế hoạch từ rất sớm với nhiều loại tour trong nước và nước ngoài cùng nhiều ưu đãi cho những đoàn đặt sớm. Theo khảo sát tại một số công ty du lịch, cách đây một tháng, các hãng đã đồng loạt giới thiệu đến du khách những sản phẩm tour du lịch đa dạng từ độ dài ngày, điểm đến, ngày khởi hành và cả hình thức tour theo nhu cầu của khách hàng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ