Sở hữu 1 trong 3 nét quý tướng sau, phụ nữ càng lấy chồng muộn phúc lộc càng dồi dào

Sở hữu 1 trong 3 nét quý tướng sau, phụ nữ càng lấy chồng muộn phúc lộc càng dồi dào

Trán cao, mũi thẳng

Theo nhân tướng học, phụ nữ mũi thẳng, trán cao là nét quý tướng. Tình trường của họ khá nở rộ, rực rỡ, được nhiều người theo đuổi, mến mộ. Thế nhưng, phải lấy chồng muộn mới khởi phát tài lộc, thậm chí mang lại tiếng thơm cho chồng con. 

Hậu vận của người phụ nữ sở hữu tướng mặt này khá an nhàn, chiều chồng, biết cách dạy con, giúp gia đình thuận hòa, yên ấm. 

Miệng rộng, gò má cao

Theo nhân tướng học, phụ nữ miệng rộng, gò má cao chứng tỏ số mệnh tốt, mạnh mẽ, độc lập. Trong cả công việc lẫn tình cảm, họ khá quyết đoán, mạnh mẽ, tự lập. Đặc biệt với tầm nhìn xa trông rộng, họ có thể đưa ra những quyết định chiến lược, giúp chuyển mình ngoạn mục. 

Thế nhưng, với những người phụ nữ sở hữu nét quý tướng này, nếu muốn hậu vận hanh thông, tốt nhất nên kết hôn muộn. Lúc ấy, tài lộc, công danh của họ đã nở rộ và vững chắc. Không chỉ giúp gia đình sống dư giả, mà còn trợ lực cho sự nghiệp của chồng. 

Sơn căn có nếp nhăn dọc

Sở hữu 1 trong 3 nét quý tướng sau, phụ nữ càng lấy chồng muộn phúc lộc càng dồi dào ảnh 2

Sơn căn là vị trí nằm giữa 2 mắt của chúng ta. Theo nhân tướng học, những cô gái có nếp nhăn dọc xuất hiện ở vị trí này là điềm báo đường tình sẽ khá truân chuyên, trắc trở. Thậm chí, phải trải qua nhiều cuộc hôn nhân, lỡ dở mấy lần đò, đường tình trắc trở vô cùng, dễ lâm vào cảnh tan hợp – hợp tan đau khổ.

Vì vậy, phụ nữ sơn căn có nếp nhăn dọc nên kết hôn muộn mới có thể hạnh phúc, viên mãn. Bởi thời điểm này họ đã bớt sốc nổi, hành động tùy tiện, biết suy nghĩ và vun vén hơn cho đời sống vợ chồng. 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.