Sở GD&ĐT TP Cần Thơ rất trân trọng những kết quả đạt được của em Nguyễn Bá Vinh

GD&TĐ - Sau khi kết thúc vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019, có một số thông tin cho rằng Ban Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chưa quan tâm đến thí sinh đại diện cho thành phố. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Sở đã nỗ lực phối hợp tổ chức cầu truyền hình trực tiếp và rất trân trọng những kết quả đạt được của em Nguyễn Bá Vinh.

Không khí cổ vũ cho Nguyễn Bá Vinh tại điểm cầu Cần Thơ vào ngày 15/9
Không khí cổ vũ cho Nguyễn Bá Vinh tại điểm cầu Cần Thơ vào ngày 15/9

Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Sở đã rất quan tâm, từ khâu chuẩn bị cầu truyền hình đến khâu tổ chức, đảm bảo an toàn cho 3000 học sinh tham gia cổ vũ…

Trước đó, em Nguyễn Bá Vinh - học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Cuộc thi tổ chức vào ngày 15/9, cầu truyền hình trận chung kết được tổ chức tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Cầu truyền hình trực tiếp tại TP Cần Thơ có hơn 3000 học sinh tham gia cổ vũ, dù trời mưa nhưng không khí cổ vũ hết sức nhiệt tình và chương trình diễn ra thuận lợi.

Tuy nhiên, sau cuộc thi này, có một số thông tin cho rằng lãnh đạo Sở GD&ĐT không quan tâm thí sinh, không ra sân bay đón em ngày trở về…

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Phúc Tăng cho biết: Trước hết, việc phối hợp tổ chức và hỗ trợ học sinh Nguyễn Bá Vinh tham gia vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại Cần Thơ được Sở triển khai khẩn trương. Trước ngày diễn ra cầu truyền hình trực tiếp, thông qua trang fanpage của Sở và qua các kênh thông tin nội bộ, tuyên truyền Chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 với hơn 10.000 lượt truy cập ủng hộ.

Thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo UBND thành phố, Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tham gia động viên khuyến khích em Nguyễn Bá Vinh chuẩn bị đi thi, tại Văn phòng UBND thành phố, ngày 11/9/2019.

Chỉ đạo Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng hỗ trợ, động viên học sinh Nguyễn Bá Vinh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019. Phân công công chức, viên chức quản lý học sinh buổi tổng duyệt ngày 14/9/2019 và buổi thi ngày 15/9/2019.

Liên hệ Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều tăng cường nhà vệ sinh công cộng, bảo vệ giữ xe miễn phí, nhân viên vệ sinh Công viên Lưu Hữu Phước trước và trong Chương trình chung kết. Liên hệ Sở Y tế hỗ trợ 1 đội sơ cấp cứu, 1 xe cứu thương.

Liên hệ Công an thành phố hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự, thiết bị, máy móc… tại Công viên Lưu Hữu Phước. Liên hệ Thành Đoàn hỗ trợ kết các vòng nguyệt quế trang trí sân khấu. Hỗ trợ đội văn nghệ của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng trang phục, đạo cụ… phục vụ các tiết mục đầu giờ.

Trong ngày diễn ra cầu truyền hình trực tiếp, sở đã phân công 10 người, gồm: ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở và 60 giáo viên các đơn vị trường học tham gia cổ vũ, quản lý học sinh dự thi vòng chung kết trong suốt thời gian diễn ra hội thi.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tại điểm cầu trực tiếp tại TP Cần Thơ, Sở GD&ĐT gặp một số khó khăn: Đơn vị tổ chức sản xuất chương trình phối hợp chưa kịp thời, dẫn đến thời gian tiếp nhận thông tin, chuẩn bị tổ chức rất ngắn.

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức sản xuất cũng không thực hiện việc căng dù đôi 18m x 25m để che mưa, nắng cho học sinh như đã thông báo và thống nhất với Sở GD&ĐT. Vì vậy, nhiều phụ huynh học sinh lo lắng về sự an toàn và sức khỏe của con em được điều động tham gia cổ vũ hội thi. Điều này phần nào đã gây áp lực khá lớn đến lãnh đạo, các phòng, đơn vị trường thuộc Sở khi động viên học sinh tham gia cổ vũ cho cuộc thi.

“Sở đã tạo điều kiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại điểm cầu Cần Thơ. Chúng tôi rất trân trọng những kết quả đạt được của em Nguyễn Bá Vinh. Sở có kế hoạch tuyên dương, khen thưởng em trong đợt tuyên dương, khen thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2019 - 2020 sắp tới”, ông Tăng cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.