Sở GD&ĐT Bình Định sa thải thầy giáo đánh học trò

GD&TĐ -Sáng 24/2, Sở GD&ĐT Bình Định thông báo kết quả xử lý kỷ luật đối với vụ giáo viên, học sinh đánh nhau trên bục giảng tại Trường THPT Nguyễn Huệ. 

Thầy tát trò - Trò đánh lại thầy
Thầy tát trò - Trò đánh lại thầy

Theo đó, ông Trần Anh Tuấn - Giáo viên dạy môn Hóa học - tự kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật sa thải. Hội đồng Kỷ luật bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật này, lập thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo Luật Lao động.

Em Nguyễn Phúc Nghĩa - Học sinh lớp 11A1 - tự kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng Kỷ luật bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách. 

Em Nguyễn Thanh Long - Học sinh lớp 11A1 - tự kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật bị đuổi học có thời hạn. Hội đồng Kỷ luật bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, vào ngày 20/1, trong giờ dạy tại lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Huệ, do gây mất trật tự, ồn ào trong giờ học, giáo viên Trần Anh Tuấn đã tát tai 2 học sinh Nguyễn Phúc Nghĩa, Nguyễn Thanh Long; sau đó bị 2 em này đánh trả. 

Trong lúc xảy ra sự việc, học sinh Đào Duy Tùng đã dùng điện thoại di động quay lại đoạn clip trên, chia sẻ thông tin cho các bạn khác rồi bị một số người lợi dụng phát tán trên mạng. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Sở GD&ĐT xác minh, chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan đến vụ việc trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ