Số ca nhiễm vi rút viêm phổi lạ ở Trung Quốc tăng chóng mặt lên 198 người

Số ca nhiễm vi rút viêm phổi lạ ở Trung Quốc tăng chóng mặt lên 198 người

Trong một số liệu cập nhật cho thấy diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do vi rút lạ gây ra, Ủy ban y tế thành phố Vũ Hán ngày 19/1 cho biết, đến nay đã có 3 người tử vong vì căn bệnh này, trong khi 2 trường hợp khác nguy kịch. 33 trường hợp nhiễm mới được phân vào loại "nặng". Hiện tất cả các bệnh nhân này đều được điều trị cách ly.

"Các triệu chứng ban đầu chủ yếu là sốt, ho, tức ngực và khó thở. Hãy lưu ý nếu có những biểu hiện như ho và sốt. Nếu có các biểu hiện này, các bạn cần theo dõi y tế", Ủy ban y tế thành phố Vũ Hán khuyến cáo.

Bệnh viêm phổi do vi rút lạ ở Trung Quốc được cho là bắt nguồn từ một khu chợ hải sản và buôn bán động vật hoang dã ở Vũ Hán hồi cuối năm 2019. Giới chức y tế địa phương đã tiến hành theo dõi y tế với hàng trăm người tiếp xúc gần gũi với các bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm vi rút corona gây viêm phổi này, song chưa phát hiện trường hợp nào cho thấy dấu hiệu lây từ người sang người.

Các ca nhiễm bệnh tập trung chủ yếu ở Vũ Hán, chỉ một số ít ở các địa phương khác. Trong khi đó, các quốc gia láng giềng như Thái Lan, cũng lần lượt ghi nhận 1 và 2 ca nhiễm vi rút này.

Các chuyên gia dịch tễ tại Anh cuối tuần qua dự đoán, số ca nhiễm vi rút gây viêm phổi ở Vũ Hán có thể sẽ lên tới 1.700 người khi diễn biến dịch ngày càng phức tạp. Để đề phòng dịch lây lan, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp phòng ngừa ngay từ khâu kiểm tra tại sân bay. Ví dụ, các thiết bị đo thân nhiệt đã được lắp đặt tại 4 sân bay của Thái Lan, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh của Mỹ (CDC) cũng cho biết các thiết bị kiểm tra sẽ được lắp đặt tại 3 sân bay.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.