Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 7 triệu khi một châu lục đang “đuối sức”

Số ca mắc nCov toàn cầu vượt 7 triệu khi một châu lục đang “đuối sức”

Châu Mỹ la tinh dường như đang phải lui bước trong cuộc chiến chống virus corona, khi nơi đây đang trở thành điểm nóng trong đại dịch toàn cầu. Châu lục này ghi nhận gần 1,2 triệu ca mắc và hơn 60.000 ca tử vong. Tuy nhiên, những con số thật sự còn cao hơn nhiều vì ở một số nước, tỷ lệ xét nghiệm còn thấp và nhiều ca tử vong vì Covid-19 không được tính tới.

Hiện chỉ có một số ít quốc gia như Uruguay, Belize và Costarica tại Mỹ la tinh giới hạn được sự lây lan của dịch bằng cách phản ứng sớm, cách ly sớm và một hệ thống theo dõi, xét nghiệm hiệu quả.

Mỹ có 2.007.093 ca mắc Covid-19, gồm 18.549 ca mới. Số ca tử vong là 112.466 ca, gồm 379 ca mới. Số ca tử vong hàng ngày ở Mỹ đã giảm so với hồi tháng 4 với mức đỉnh điểm là 2.000 ca/ ngày. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, một số bang phía nam của Mỹ báo cáo số ca mắc Covid-10 tăng mạnh, trong đó các bang như Alabama, Nam Carolina và Virginia đều có số ca tăng 35% trở lên trong tuần kết thúc vào 31/5 so với tuần trước đó.

Brazil có 690.309 ca mắc, gồm 16.722 ca mới. Số ca tử vong là 36.411 ca, gồm 454 ca mới. Là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất châu Mỹ la tinh, Brazil có số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp gần đây. Một nghiên cứu vừa đưa ra tuần trước cho thấy Brazil có thể phải chứng kiến 1 triệu ca mắc và 50.000 ca tử vong vào ngày 20/6.

Ngoài ra, việc theo dõi tổng số ca tử vong ở Brazil trở nên khó khăn hơn khi chính phủ của TT Jair Bolsonaro dừng báo cáo tổng số ca tử vong và chỉ báo cáo số ca tử vong, số ca mắc mỗi ngày.

Anh có 286.194 ca, gồm 1.326 ca mới. Số ca tử vong là 40.542, gồm 77 ca mới. Nước này hiện có số ca tử vong trong ngày thấp nhất kể từ ngày 23/3. Trong khi đó nhà chức trách y tế ở Scotland báo cáo lần đầu tiên không có ca tử vong nào từ 20/3. Bắc Ireland cũng không ghi nhận trường hợp vào chết vì Covid-19. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói rằng nước Anh đang “giành chiến thắng” trong cuộc chiến chống virus corona và điều này cho phép nới lỏng phong tỏa tại một số khu vực.

Ấn Độ có 257.506 ca mắc, gồm 10.884 ca mới. Số ca tử vong là 7.207, gồm 261 ca mới. Tuy số ca mắc mới tiếp tục tăng mạnh nhưng ranh giới của thủ đô New Delhi sẽ mở cửa trở lại vào hôm nay sau một tuần đóng cửa để chống dịch. New Delhi cũng cho phép các trung tâm mua sắm, nhà hàng, các nơi cầu nguyên khôi phục lại hoạt động với một số chỉ dẫn về giãn cách xã hội của chính phủ. Mặc dù vậy, các khách sạn, nhà khách vẫn đóng cửa với khách du lịch khi số ca mắc trong thành phố vẫn tăng lên. Chính phủ sẽ dùng những cơ sở này làm bệnh viện dã chiến.

Chile có 134.150 ca mắc, gồm 6.405 ca mới. Số ca tử vong là 2.190, gồm 649 ca mới. Đây là một trong những quốc gia có số ca mắc cao nhất Mỹ la tinh và trở thành một tâm dịch khi nhiều nước trên thế giới bắt đầu mở cửa trở lại. Trong những tuần gần đây, truyền thông và các nhà khoa học đã chỉ trích cách chính phủ Chile tính số ca tử vong vì Covid-19. Bộ trưởng Y tế Manalich cho biết cơ sở dữ liệu về người chết do cơ quan đăng ký dân sự xem xét, kết hợp với thông tin từ các phòng thí nghiệm thực hiện các xét nghiệm virus để trở thành một danh sách duy nhất.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Nga có 467.673 ca mắc (8.984 ca mới), Peru có 196.515 ca (4.757 ca mới), Iran có 171.789 ca (2.364 ca mới), Mexico có 113.619 ca (3.593 ca mới), Ả rập xê út có 101.914 ca (3.045 ca mới), Pakistan có 98.943 ca (4.960 ca mới), Trung Quốc có 83.036 ca (6 ca mới), Singapore có 37.910 ca (383 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA/CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ