Sinh viên toàn cầu thay đổi kế hoạch do Covid-19

Sinh viên toàn cầu thay đổi kế hoạch do Covid-19

Các số liệu được đưa ra bởi Studyportals cho thấy, 40% sinh viên dự định du học cho biết đang thay đổi kế hoạch. Con số này tăng từ 31% so với 3 tuần trước. Cuộc khảo sát diễn ra khi số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tăng vọt ở Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu đã thu hút 850 SV, hầu hết đến từ các quốc gia như Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Kenya, Ghana và Bangladesh.

Số lượng SV khẳng định sẽ giữ nguyên kế hoạch du học giảm từ 69% vào cuối tháng 3 xuống còn 60%. Trong khi đó, 307 người cho biết đang xem xét lại các lựa chọn, bao gồm: Muốn hoãn việc du học, xem xét đăng ký khóa học trực tuyến, không có kế hoạch ra nước ngoài, đăng ký vào một trường ĐH ở quê nhà, xem xét một điểm đến du học khác hoặc quyết định không đi du học.

Studyportals thông báo sẽ cho phép mọi người truy cập miễn phí vào trang web để theo dõi xu hướng học tập của SV. “Điều này sẽ giúp các chuyên gia GDĐH hiểu được Covid-19 đang thay đổi hành vi tìm kiếm của SV như thế nào và tác động có thể xảy ra đối với các đợt tuyển sinh toàn cầu cũng như địa phương vào mùa thu này”, Carmen Neghina - chuyên gia phân tích cao cấp của Studyportals, cho biết.

Studyportals sử dụng 2 nguồn dữ liệu: Bộ dữ liệu từ Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống ĐH Johns Hopkins ở Mỹ, nhằm theo dõi số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 được báo cáo; Bộ dữ liệu độc quyền của Studyportals để đo lường sự quan tâm của SV đối với các chương trình GD toàn cầu. Năm ngoái, Studyportals đã thu hút hơn 36 triệu người dùng, cho phép SV so sánh các lựa chọn học tập ĐH và sau ĐH được dạy bằng tiếng Anh từ khắp nơi trên thế giới.

“Thông thường, không có nhiều thay đổi giữa tháng này và tháng sau, nhưng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu và bây giờ là Mỹ, mọi thứ đang chuyển động với tốc độ chóng mặt. Nhìn vào nhận thức của SV trong thời gian này, cuộc khảo sát mới của chúng tôi cho thấy, 83% người tin rằng các lựa chọn của họ sẽ bị hạn chế và 68% nghĩ rằng tiền tiết kiệm của cha mẹ sẽ giảm vì virus”, Neghina nói.

Cũng theo chuyên gia này, các trường ĐH nên lưu ý rằng, 81% SV muốn khuôn viên trường được vệ sinh tốt hơn và 56% muốn được tư vấn và hỗ trợ trực tuyến, 55% bày tỏ mong muốn được gia hạn nộp đơn xin học.

Nhà tư vấn tuyển dụng SV quốc tế Alan Preece ủng hộ việc Studyportals chia sẻ dữ liệu với cộng đồng GDĐH toàn cầu. Theo ông Preece, các tổ chức GDĐH đang đấu tranh để đưa ra quyết định quan trọng và ngay lập tức, nhằm hỗ trợ SV hiện tại và vẫn hướng tới việc kinh doanh.

“Có một nghiên cứu dài hạn và được cập nhật liên tục là điều vô cùng hữu ích trong việc tìm hiểu xu hướng đang phát triển như thế nào, đặc biệt là khi có sự so sánh hàng năm”, ông Preece cho biết.

Theo bà Neghina, tác động mà nhiều quốc gia phải chịu do Covid-19 đã thay đổi kế hoạch du học của SV, với dữ liệu mới cho thấy 72% SV quốc tế gắn bó với kế hoạch học tập ở Đức - nơi ghi nhận ít trường hợp tử vong do Covid-19 hơn các quốc gia châu Âu khác; 65% SV vẫn muốn đi du học ở Anh; 63% ở Mỹ và 61% ở Hà Lan.

Trong khi đó, mối quan tâm của người học đến các tổ chức GD gần nhà được cho là cũng tăng lên. “Trong khi lượt tìm kiếm của SV trên nền tảng của chúng tôi giảm khi số ca tử vong do Covid-19 tăng, thì điều này không gây ra điều kia. Thay vào đó, tác động của hậu quả từ đại dịch đối với các hành động của chính phủ, chẳng hạn như phong tỏa và các yếu tố chính trị và kinh tế khác, dường như ảnh hưởng đến ý định đi du học của SV”, Neghina nói.

Theo University World News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ