Sinh viên Mỹ phải trả hơn 58.000 USD để học trực tuyến

Sinh viên Harvey Mudd College đóng 58.660 USD cho kỳ học online vào mùa thu. Sinh viên Đại học Columbia cũng phải chi trả gần 57.000 USD cho 30 tín chỉ trong năm học.

Ngày 14/8, Harvey Mudd College thông báo trong kỳ học mùa thu, sinh viên sẽ chuyển qua học trực tuyến hoàn toàn. Kế hoạch trên được nhà trường đưa ra vào mùa hè, trước khi sinh viên quay trở lại trường học. Hội đồng Quản trị Harvey Mudd College đã bỏ phiếu nhất trí về việc không tăng học phí từ năm học 2019-2020. Tuy nhiên, sinh viên vẫn phải trả 58.660 USD cho kỳ học mùa thu năm nay. Ảnh: Harvey Mudd College.

Ngày 14/8, Harvey Mudd College thông báo trong kỳ học mùa thu, sinh viên sẽ chuyển qua học trực tuyến hoàn toàn. Kế hoạch trên được nhà trường đưa ra vào mùa hè, trước khi sinh viên quay trở lại trường học.

Hội đồng Quản trị Harvey Mudd College đã bỏ phiếu nhất trí về việc không tăng học phí từ năm học 2019-2020. Tuy nhiên, sinh viên vẫn phải trả 58.660 USD cho kỳ học mùa thu năm nay. Ảnh: Harvey Mudd College.

Theo Insider, Đại học Columbia lên kế hoạch tăng 2% học phí trong năm học 2020-2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, sinh viên phải học trực tuyến, trường quyết định không tăng tiền học như dự kiến. Ước tính, sinh viên Đại học Columbia phải hoàn thành 30 tín chỉ trong một năm học. Mỗi người phải trả 56.880 USD cho một năm học. Ảnh: Columbia University.

Theo Insider, Đại học Columbia lên kế hoạch tăng 2% học phí trong năm học 2020-2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, sinh viên phải học trực tuyến, trường quyết định không tăng tiền học như dự kiến.

Ước tính, sinh viên Đại học Columbia phải hoàn thành 30 tín chỉ trong một năm học. Mỗi người phải trả 56.880 USD cho một năm học. Ảnh: Columbia University.

Đầu tháng 7, Đại học Pepperdine thông báo đóng cửa, chuyển mọi hoạt động học tập, nghiên cứu sang hình thức trực tuyến. Trong năm học mới, trường quyết định không điều chỉnh học phí. Vì thế, sinh viên phải đóng 57.750 USD cho kỳ học mùa thu và mùa xuân. Ảnh: EdSource.

Đầu tháng 7, Đại học Pepperdine thông báo đóng cửa, chuyển mọi hoạt động học tập, nghiên cứu sang hình thức trực tuyến. Trong năm học mới, trường quyết định không điều chỉnh học phí. Vì thế, sinh viên phải đóng 57.750 USD cho kỳ học mùa thu và mùa xuân. Ảnh: EdSource.

Do ảnh hưởng của Covid-19, Barnard College giảm 10% học phí cho sinh viên, tương đương 1.698 USD. Vì thế, sinh viên trường cần đóng 57.479 USD cho kỳ học mùa thu và mùa xuân. Kỳ học online của trường bắt đầu từ ngày 14/8. Ảnh: The Times of Israel.

Do ảnh hưởng của Covid-19, Barnard College giảm 10% học phí cho sinh viên, tương đương 1.698 USD. Vì thế, sinh viên trường cần đóng 57.479 USD cho kỳ học mùa thu và mùa xuân. Kỳ học online của trường bắt đầu từ ngày 14/8. Ảnh: The Times of Israel.

Ngày 11/8, Đại học Pennsylvania thông báo tạm đóng cửa để phòng dịch Covid-19, sinh viên chuyển qua học online. Đại diện trường thông báo học phí sẽ được giữ nguyên, không tăng như thông báo trước đó. Tổng cộng, sinh viên trường phải chi trả 57.344 USD. Ảnh: Business Insider.

Ngày 11/8, Đại học Pennsylvania thông báo tạm đóng cửa để phòng dịch Covid-19, sinh viên chuyển qua học online. Đại diện trường thông báo học phí sẽ được giữ nguyên, không tăng như thông báo trước đó. Tổng cộng, sinh viên trường phải chi trả 57.344 USD. Ảnh: Business Insider.

Theo thông tin trên trang web của trường, sinh viên Scripps College sẽ học trực tuyến trong kỳ học mùa thu, mức học phí giữ nguyên. Cụ thể, học phí trong 2 kỳ học là 57.188 USD, riêng kỳ học mùa thu là 28.485 USD, thêm 109 USD phí sinh viên. Bà Lara Tiedens, Chủ tịch trường Scripps College, hy vọng được đón sinh viên quay lại trường vào kỳ học mùa xuân năm 2021. Ảnh: Scripps College.

Theo thông tin trên trang web của trường, sinh viên Scripps College sẽ học trực tuyến trong kỳ học mùa thu, mức học phí giữ nguyên. Cụ thể, học phí trong 2 kỳ học là 57.188 USD, riêng kỳ học mùa thu là 28.485 USD, thêm 109 USD phí sinh viên.

Bà Lara Tiedens, Chủ tịch trường Scripps College, hy vọng được đón sinh viên quay lại trường vào kỳ học mùa xuân năm 2021. Ảnh: Scripps College.

Viện Công nghệ California thông báo sinh viên học trực tuyến trong kỳ học mùa thu năm 2020. Bên cạnh đó, trường quyết định không tăng học phí và miễn 302 USD phí sinh hoạt cho sinh viên. Tổng cộng, mỗi người phải trả 56.862 USD cho năm học mới. Ảnh: Caltech.

Viện Công nghệ California thông báo sinh viên học trực tuyến trong kỳ học mùa thu năm 2020. Bên cạnh đó, trường quyết định không tăng học phí và miễn 302 USD phí sinh hoạt cho sinh viên. Tổng cộng, mỗi người phải trả 56.862 USD cho năm học mới. Ảnh: Caltech.

Theo Zingnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ