Sinh viên giao lưu với đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2019

GD&TĐ -Ngày 11/11, Trường ĐH  Bách Khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM đã đón tiếp và giao lưu với đại biểu chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 46 năm 2019 (SSEAYP 2019).

Đại biểu SSEAYP 2019 và sinh viên thảo luận sôi nổi
Đại biểu SSEAYP 2019 và sinh viên thảo luận sôi nổi

Tại buổi giao lưu, 40 đại biểu chương trình SSEAYP 2019 đã cùng với sinh viên trường ĐH Bách khoa TPHCM thảo luận sôi nổi xoay quanh chủ đề “Giảm thiểu nguy cơ thiên tai và phục hồi” thông qua các nội dung như: Tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Giải pháp phát triển bền vững nước – năng lượng và lương thực thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Giải pháp tăng cường khả năng xử lý, ứng phó với hậu quả của các sự cố môi trường, thiên tai.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM giao lưu với đại biểu chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2019
Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM giao lưu với đại biểu chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2019 

Được biết vào ngày 04/11/2019, Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019 mang tên Nippon Maru (Nhật Bản) chở theo 328 đại biểu thanh niên ưu tú của 10 nước ASEAN và Nhật Bản trong hành trình 52 ngày.

Chuyến hải trình dừng chân tại cảng Tân Cảng - Hiệp Phước (Nhà Bè) từ ngày 10 đến 13/11/2019, bắt đầu các hoạt động giao lưu đầu tiên với thanh niên Thành phố trước khi đến thăm các bạn Singapore, Myanmar, Malaysia rồi trở về Nhật Bản.

Quang cảnh buổi giao lưu.
Quang cảnh buổi giao lưu.

Trong thời gian lưu lại TP.HCM, các đại biểu thanh niên SSEAYP 2019 sẽ tham gia các chương trình biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa với thanh niên thành phố tại các trường đại học, Trung tâm Báo chí TPHCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM, Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử…

Chương trình Tàu Thanh Niên Đông Nam Á được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận hợp tác vào tháng 01/1974 giữa Chính phủ Nhật Bản với Chính phủ 5 nước Đông Nam Á thời điểm đó gồm: Indonesia, Malaysia, Phillippiness, Singapore và Thái Lan. Việt Nam tham gia chương trình từ năm 1995. Trải qua quá trình phát triển, bắt đầu từ năm 2000 chương trình Tàu Thanh Niên Đông Nam Á đã có sự tham gia đầy đủ của 11 nước bao gồm Nhật Bản và 10 nước ASEAN.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ