Singapore ghi nhận tổng cộng hơn 9,000 ca nhiễm Covid-19

Singapore ghi nhận tổng cộng hơn 9,000 ca nhiễm Covid-19

Phát biểu về con số này, Bộ Y tế Singapore cho biết, phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh mới là công nhân nước ngoài có giấy phép lao động và cư trú tại ký túc xá. Trong đó, chỉ 20 ca là công dân Singapore hoặc thường trú nhân.

"Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu chi tiết về vụ việc và sẽ cập nhật thông tin thông qua thông cáo báo chí của Bộ Y tế được ban hành tối nay", Bộ Y tế thông báo.

Trước bối cảnh hàng loạt công nhân nước ngoài tại Singapore nhiễm Covid-19, giới chức nước này đã yêu cầu cách ly 19 ký túc xá. Trước đó, Bộ Y tế Singapore nhận định, nhiều ca nhiễm mới xuất hiện là do nước này áp dụng biện pháp xét nghiệm rộng rãi.

"Đây không phải là những trường hợp mới vì các công nhân đều ở trong phòng của họ và nhiều người không gặp triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, sau khi được xét nghiệm, nhiều người cho kết quả dương tính", Bộ Y tế cho biết.

Cũng theo thông báo này, hầu hết trong số các trường hợp mới đều ở tình trạng nhẹ và đang được theo dõi tại các cơ sở cách ly cộng đồng. 

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.