Singapore: Cho phép người học đến trường từ 19/5

Singapore: Cho phép người học đến trường	từ 19/5

“Chúng tôi sẽ chú trọng tới các HS chuẩn bị tốt nghiệp và tham dự kỳ thi quốc gia. Vì vậy, ưu tiên sẽ được dành cho những người có nhu cầu sử dụng cơ sở trường học để ôn bài và thực hành”, ông Wong phát biểu.

Trong một bài đăng trên Facebook vào cuối tuần qua, Bộ trưởng GD Singapore Ong Ye Kung cho biết, các trường sẽ yêu cầu HS năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp trở lại học tập, nhưng đây không phải là lớp học chính thức và không bắt buộc tất cả người học tham dự.

“Đây là một hình thức hỗ trợ mà các trường cung cấp hằng năm cho HS chuẩn bị tốt nghiệp. Với tình hình hiện tại, nhiều người học cảm thấy điều đó hữu ích và chúng tôi biết rằng, các em đang lo lắng về kỳ thi quốc gia cuối năm và muốn được giáo viên của mình hướng dẫn”, Bộ trưởng Ong nói.

Cũng theo Bộ trưởng Ong, sự trở lại của HS sẽ được thực hiện một cách “cẩn thận và hiệu chuẩn”, với các biện pháp giãn cách an toàn. HS sẽ đi học vào những ngày và giờ khác nhau. Các em cũng sẽ gặp riêng giáo viên hoặc theo nhóm nhỏ, ngồi ở những địa điểm thông thoáng và giữ khoảng cách. Tất cả người học và nhân viên nhà trường đều được yêu cầu đeo khẩu trang.

Ngoài ra, giáo viên được sắp xếp làm việc trong nửa đầu tháng 5 sẽ được “nghỉ ngơi” trong nửa tháng còn lại. Nói về lý do các kỳ thi quốc gia không bị hoãn hoặc hủy bỏ, ông Ong cho biết: “Giáo dục là một phần quan trọng trong cuộc sống của mọi người”.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ