“Siêu thị 0 đồng” - món quà hạnh phúc cho người dân Ninh Thuận

“Siêu thị 0 đồng” - món quà hạnh phúc cho người dân Ninh Thuận

Theo đó, siêu thị 0 đồng đã được khai trương từ ngày 25/4, tại Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận với thông điệp “Chia sẻ hạnh phúc, lan tỏa yêu thương”. 

Sau khi đi vào hoạt động, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã được mua những nhu yếu phẩm thiết yếu với giá 0 đồng như: gạo, dầu ăn, mắm, trứng gà, bột nêm, đường…

Để đảm bảo đúng quy định giãn cách xã hội, đơn vị tổ chức đã phối hợp với tỉnh Đoàn và Đoàn thanh niên các phường tại TP Phan Rang-Tháp Chàm hỗ trợ người dân xếp hàng để chờ đăng ký nhận phiếu, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được các đoàn viên thanh niên hướng dẫn, tư vấn nhận hàng…

“Siêu thị 0 đồng” - món quà hạnh phúc cho người dân Ninh Thuận ảnh 1
Người dân chọn cho mình những nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng trong gia đình. (Ảnh: Ý Thảo).

Tại siêu thị 0 đồng, người dân được nhận 5 loại nhu yếu phẩm tùy theo nhu cầu và đảm bảo tổng hàng hóa trị giá 100.000 đồng/người.

Anh Huỳnh Hữu Phúc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận cho biết: “Được sự quan tâm hỗ trợ của tập đoàn Apec và sự đồng ý của các cấp các ngành thì siêu thị 0 đồng đã được chấp thuận, đi vào hoạt động đợt 1 từ ngày 25 đến hết ngày 29/4 và mở của từ 8h - 17h hằng ngày.

“Siêu thị 0 đồng” - món quà hạnh phúc cho người dân Ninh Thuận ảnh 2
Ông Huỳnh Minh Cảnh, thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải nhận nhu yếu phẩm tại siêu thị 0 đòng. (Ảnh: Ý Thảo).

Ông Huỳnh Minh Cảnh, thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải vui vẻ nói: “Hôm nay chúng tôi được đi siêu thị mua các nhu yếu phẩm nhưng lại không tốn tiền. Nay tôi đến siêu thị để mua dầu ăn, nước mắm, trứng gà, gạo và bột nêm. 

Tất cả đều được miễn phí, tôi rất cảm ơn các nhà tài trợ và các cấp các ngành đã tạo điều kiện cho những người khó khăn như chúng tôi được có những nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng trong thời điểm dịch Covid – 19 này”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.