SEA Games 30: Ngày bội thu Huy chương Vàng của thể thao Việt Nam

Ngày thi đấu thứ 8 của SEA Games 30 được coi là ngày thu hoạch vàng của Đoàn thể thao Việt Nam với tổng cộng 20 tấm HCV ở 9 bộ môn: Điền kinh, taekwondo, bơi, đấu kiếm, karate, muay, billiards, bắn cung và bóng đá nữ.

Các nữ cầu thủ Việt Nam vui mừng với bàn thắng của Hải Yến vào lưới đổi tuyển Thái Lan.
Các nữ cầu thủ Việt Nam vui mừng với bàn thắng của Hải Yến vào lưới đổi tuyển Thái Lan.

Đặc biệt, chiếc HCV thứ 20 của Đoàn thể thao Việt Nam là môn bóng đá nữ khi các cầu thủ của chúng ta đã phải trải qua 120 phút thi đấu với đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Phạm Hải Yến ghi ở ngay những phút đầu hiệp phụ thứ nhất đã đưa tuyển nữ Việt Nam vượt qua chính đối thủ trở thành đội bóng nữ vô địch khu vực nhiều nhất với 6 lần.


Trước đó, sáng 8-12, các cung thủ Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương đã giành tấm HCV ở nội dung bắn cung 1 dây đồng đội nữ sau chiến thắng 6-2 trước đối thủ Myanmar.
Đội tuyển bắn cung tiếp tục "gặt" HCV khi Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Lộc Thị Đào giành thắng lợi ở chung kết nội dung cung 1 dây đôi nam nữ. Lộc Thị Đào cũng đoạt thêm 1 tấm HCV cho riêng mình ở nội dung cung 1 dây cá nhân nữ.
SEA Games 30: Ngày bội thu Huy chương Vàng của thể thao Việt Nam
Đồng đội chia vui cùng Phạm Hải Yến.

Ở môn điền kinh, Phạm Thị Huệ giành tấm HCV nội dung 10.000m nữ với thành tích 36 phút 23 giây 44. Tại nội dung 100m nữ, Lê Tú Chinh - "niềm hy vọng vàng" của điền kinh Việt Nam xuất sắc vượt qua 2 đối thủ nhập tịch đến từ Philippines để giành tấm HCV với thành tích 11 giây 54 ở nội dung 100m nữ.

Điền kinh Việt Nam tiếp tục giành thêm 2 tấm HCV của VĐV Nguyễn Thị Oanh nội dung 1.500m nữ và Dương Văn Thái nội dung 1.500m nam.

Đến tối, Nguyễn Thị Huyền và Trần Nhật Hoàng tiếp tục bổ sung thành tích cho điền kinh nước nhà với tấm HCV lần lượt ở nội dung 400m nữ và 400m nam.

SEA Games 30: Ngày bội thu Huy chương Vàng của thể thao Việt Nam

Với thành tích 36 phút 23 giây 44, VĐV điền kinh Phạm Thị Huệ đã cán đích đầu tiên, đoạt HCV ở nội dung 10.000m nữ.

Ở bộ môn billiards, cơ thủ Ngô Đình Nại đoạt HCV; môn taekwondo hai VĐV Bạc Thị Khiêm và Phạm Thị Thu Hiền đoạt 2 tấm HCV ở hạng cân dưới 67kg và dưới 62kg.

Đội tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục nhận tin vui khi Ánh Viên giành tấm HCV thứ 6 tại SEA Games năm nay ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân và kình ngư Trần Hưng Nguyên giành tấm HCV ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam.

Trong ngày, đội tuyển karate Việt Nam cũng xuất sắc mang về 2 tấm HCV tại chung kết hạng 60kg nam của VĐV Nguyễn Thanh Duy. Bộ ba Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Vy cũng "gặt" vàng ở nội dung kata đồng đội nữ.

Ở môn muay, võ sĩ Bùi Yến Ly đoạt  HCV ở hạng cân 54kg nữ; 3 kiếm thủ Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Trương Trần Nhật Minh và Đặng Anh Tuấn cũng mang về 1 tấm HCV cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam ở nội dung 3 cạnh đồng đội nam.

Có thể nói, ngày 8/12 là ngày “mưa vàng” của Đoàn thể thao Việt Nam. Với tấm HCV ở môn bóng đá nữ, Đoàn thể thao Việt Nam chính thức giành lại vị trí thứ 2 từ Đoàn thể thao Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 30 với 66 HCV, 59 HCB, 75 HCĐ.

Danh sách VĐV giành huy chương ngày thi đấu 8/12/2019

Huy chương Vàng

1. Phạm Thị Thu Trang (Đi bộ 10km, nữ)

2. Phạm Thị Huệ (chạy 10.000 m, nữ)

3. Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương (cung 1 dây đồng đội nữ)

4. Lộc Thị Đào, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (cung 1 dây đôi nam nữ)

5. Lộc Thị Đào (cung 1 dây cá nhân nữ)

6. Nguyễn Thanh Duy (karate hạng cân 60 kg nam)

7. Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Phương (kata đồng đội nữ)

8. Ngô Đình Nại (carom 1 băng)

9. Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Trương Trần Nhật Minh và Đặng Anh Tuấn (kiếm 3 cạnh đồng đội nam)

10.  Bùi Yến Ly (Muay thái nữ hạng 54kg)

11. Nguyễn Thị Oanh (chạy 1.500 m nữ)

12. Dương Văn Thái (chạy 1.500 m nam)

13. Lê Tú Chinh (chạy 100 m nữ)

14. Phạm Thị Thu Hiền (Taekwondo, 62 kg nữ)

15. Trần Hưng Nguyên (Bơi, 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

16. Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 400 m hỗn hợp cá nhân nữ)

17. Bạc Thị Khiêm (Taekwondo, 62 kg nữ)

18. Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400 m nữ)

19. Trần Nhật Hoàng (điền kinh, 400 m nam)

20. ĐT bóng đá nữ Việt Nam

Huy chương Bạc

1. Phạm Thị Hồng Lệ (chạy 10.000 km, nữ)

2. Văn Hà và Đình Nam (rowing đôi nam hạng nhẹ)

3. Phạm Cảnh Phúc (carom 1 băng)

4. Bùi Thị Thu Hà, Phùng Thị Khánh Linh, Lê Minh Hằng và Đỗ Thị Tâm (kiếm chém đồng đội nữ)

5. Nguyễn Đoàn Long (Muay Thái hạng 57 kg)

6. Nguyễn Hữu Kim Sơn (Bơi, 400 m hỗn hợp cá nhân nam)

7. Trần Nhật Sơn (điền kinh, 400 m nam)

Huy chương Đồng

1. Lê Tuấn Minh (cờ vua - cờ chớp nam)

2. Hoàng Thị Bảo Trâm (cờ vua - cờ chớp nữ)

3. Khuất Phương Anh (chạy 1.500 m nữ)

4. Vũ Thị Mộng Mơ (nhảy xa nữ)

5. Quách Thị Lan (điền kinh, 400 m nữ)

SEA Games 30: Ngày bội thu Huy chương Vàng của thể thao Việt Nam
Theo QĐND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ