Sau nghỉ Tết người dân ùn ùn trở về Hà Nội, tắc dài trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Sau nghỉ Tết người dân ùn ùn trở về Hà Nội, tắc dài trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) khuyến cáo nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành ATGT. Đặc biệt không vi phạm nồng độ cồn, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Để đảm bảo giao thông được an toàn và thông suốt, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (TTKSGT) số 3 (Đội CSGT số 3), Phòng 8, Cục CSGT bố trí lực lượng, chủ động lên nhiều phương án phân luồng giao thông từ xa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Hướng Cầu Giẽ về trung tâm Hà Nội ùn ứ giao thông kéo dài chiều 28/1.
Hướng Cầu Giẽ về trung tâm Hà Nội ùn ứ giao thông kéo dài chiều 28/1.

Đồng thời, phối hợp với kênh VOV giao thông thường xuyên đưa tin, hướng dẫn người dân di chuyển theo quốc lộ 1A cũ hoặc đường gom dân sinh để về khu vực nội đô nhằm giảm áp lực cho cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 16h chiều cùng ngày, tại Km 185 khi vừa qua trạm thu phí, hướng Cầu Giẽ về trung tâm Hà Nội, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài.

Đến khoảng 17h 40 phút chiều cùng ngày, tại cao tốc Ninh Bình – Pháp Vân, ùn ứ bắt đầu kéo dài từ nút giao Vạn Điểm.

Đội CSGT số 3 đã nhiều lần yêu cầu BOT ở đây dừng thu phí, để tiến hành phân luồng cho phương tiện theo QL 1A và các đường gom về trung tâm thành phố, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuy nhiên, quản lý và các nhân viên trạm thu phí không thực hiện yêu cầu xả trạm ngay. Phải đến 18h 36 phút, một giờ đồng hồ kể từ khi lực lượng CSGT yêu cầu, trạm thu phí tại nút giao thông nói trên mới xả.

Đội CSGT số 3 đã nhiều lần yêu cầu BOT dừng thu phí, để tiến hành phân luồng cho phương tiện.
  Đội CSGT số 3 đã nhiều lần yêu cầu BOT dừng thu phí, để tiến hành phân luồng cho phương tiện.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi xả trạm, phương tiện lưu thông trên tuyến được đảm bảo, tốc độ bình quân 50- 60km/h. Do đó, thời gian di chuyển về trung tâm Thủ đô chậm hơn với từ 10 đến 20 phút.

Đại úy Đinh Vạn Sơn (Đội CSGT số 3) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, đơn vị đã tăng cường trang thiết bị, phương tiện, ứng trực 100% quân số đồng thời chủ động xây dựng các phương án để người dân có thể đi lại an toàn, thông suốt. “Nếu có tình hình phức tạp, CSGT sẽ yêu cầu các trạm thu phí xả trạm theo quy định pháp luật” - Đại úy Sơn nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ