Sau 2 ngày bị hỏa hoạn, quỹ trùng tu Nhà thờ Đức Bà đã nhận được 1 tỉ euro

Nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn vào tối 15/4.
Nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn vào tối 15/4.

Các công ty đa quốc gia Pháp nằm trong số những tổ chức đã cam kết ủng hộ tiền để khôi phục nhà thờ từ thời trung cổ.

Hãng L’Oreal hứa sẽ ủng hộ 200 triệu euro trong khi đó tập đoàn hàng xa xỉ LVMH do Bernard Arnault – người đàn ông giàu nhất nước Pháp – cũng cam kết ủng hộ một khoản tiền tương tự.

Tỉ phú Francois – Henri Pinault và công ty dầu Total mỗi bên ủng hộ tổng số tiền 100 triệu euro.

Một số nhà tài trợ nổi tiếng của Pháp khác bao gồm nhà đầu tư Marc Ladreit de Lacharriere góp 10 triệu euro, các ông trùm xây dựng Martin và Olivier Bouygues cũng ủng hộ 10 triệu euro.

Trong số các tổ chức hỗ trợ kinh phí trùng tu Nhà thờ Đức Bà, có Ngân hàng Agricole ủng hộ 5 triệu euro, trong khi đó nhà đầu tư cổ phần tư nhân Mỹ Henry Kravis hứa tặng 8,8 triệu euro.

Hãng hàng không Air France cho biết sẽ cung cấp các chuyến bay miễn phí cho các chuyên gia đến giúp cải tạo Nhà thờ Đức Bà.

Những số tiền khổng lồ như trên có nghĩa là gần như chắc chắn có thể khôi phục lại nhà thờ “trong vòng 5 năm” như TT Macron tuyên bố.

Tuy vậy, ông cũng cảnh báo: “Chúng ta đừng rơi vào cái bẫy của sự vội vàng”.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ