Sát nhân sa lưới sau 20 năm lẩn trốn

Đối tượng chém chết hàng xóm rồi bỏ trốn 20 năm mới bị bắt. Quá trình lẩn trốn, hắn đã sang Campuchia, quay về Việt Nam thay tên đổi họ, lấy vợ, sinh con...

Sát nhân sa lưới sau 20 năm lẩn trốn

Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng Trần Đình Phi (hay còn gọi là Hùng "Irắc", 52 tuổi), trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (Nay là Công an tỉnh Đak Nông) ra lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h30’ ngày 13/3/1996, anh Trần Đức Toàn, trú tại thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk (Nay là xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) mời 3 người hàng xóm, trong đó có Trần Đình Phi đến nhà uống rượu.

Khoảng 18h30 cùng ngày 2 người hàng xóm về trước, còn lại Phi và anh Toàn tiếp tục ngồi uống rượu. Sau đó, giữa Phi và anh Toàn xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Một lúc sau Phi bỏ về nhà. Đến khoảng 19h40’ cùng ngày Phi cầm theo con dao rựa sang chém anh Toàn chết rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sat nhan sa luoi sau 20 nam lan tron - Anh 1

Đối tượng Phi tại cơ quan điều tra.

Ngày 15/3/1996, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Đình Phi về tội giết người.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi gây án Phi đã bỏ trốn sang Campuchia một thời gian rồi về Việt Nam và đến lẩn trốn ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây Phi đã lấy vợ và có 2 người con và sinh sống làm ăn cho đến ngày 20/12/2016 thì bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

Theo CAND

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.