Sạt lở đường lên Cửa khẩu Cầu Treo, giao thông bị ách tắc nhiều giờ

GD&TĐ - Đường lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa bị sạt lở sáng nay, hàng chục m3 đất sạt xuống đường, chặn hết cả lối đi, khiến đoạn đường bị ách tắc trong nhiều giờ liền.

 Sạt lở ở gần cầu eo Cô Gái.
Sạt lở ở gần cầu eo Cô Gái.

Trưa nay 16/1, thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tại Km 82 + 300 trên quốc lộ 8A, gần cầu eo Cô Gái (thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xảy ra sạt lở taluy dương khiến hơn 50 m3 đất đá đổ xuống đường. Do đất đá sạt lở choán hết mặt đường khiến giao thông qua lại khu vực này bị tê liệt.

 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trạm kiểm soát Biên phòng Cầu Treo đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng đã đưa máy móc, thiết bị đến hiện trường để giải phóng lượng đất đá sạt lở.

Đồng thời, cảnh báo các phương tiện tạm thời cho xe dừng chờ ở các địa điểm hợp lý, tránh tình trạng giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng. “Hiện nay các lực lượng vẫn đang tích cực để giải phóng nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất”, thiếu tá Sông nói.

Nhiều phương tiện xe bị đình trệ
Nhiều phương tiện xe bị đình trệ 

Ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2/3 (thuộc Cục quản lý đường bộ 2 - Tổng cục đường bộ Việt Nam) cho hay, sau khi nhận được tin báo, đơn vị này đã chỉ đạo đơn vị duy tu bảo dưỡng tuyến rào chắn quốc lộ 8A đặt biển cảnh báo từ xa, cắt cử người canh gác và điều tiết giao thông. Đồng thời, huy động máy móc và lực lượng để cào gạt đất đá, giải phóng mặt đường, thông xe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...