Sạt lở đê bao, hơn 1.000 hộ dân bị chia cắt

 GD&TĐ - Đoạn đê bao phòng chống lũ tại ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cùng tuyến đường giao thông nông thôn có chiều dài hàng chục mét bị sạt lở, cuốn trôi hết đất đá, bê tông xuống sông Hậu, hơn 1.000 hộ dân bị chia cắt

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sạt lở đê bao, hơn 1.000 hộ dân bị chia cắt

Chiều 29/7, ông Nguyễn Bình Dương, Phó Ban nhân dân ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết khoảng 3 giờ cùng ngày, đoạn đê bao phòng chống lũ cùng tuyến đường giao thông nông thôn có chiều dài hàng chục mét bị sạt lở, cuốn trôi hết đất đá, bê tông xuống sông Hậu.

Theo ông Dương, rạng sáng 22/7, tại đoạn đê bao trên xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng làm toàn bộ 2 căn nhà kiên cố cùng tài sản trôi hết xuống sông, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp, nhiều đoạn đê bao tiếp tục bị nhấn chìm xuống sông.

Qua khảo sát, đoạn đê bao cùng tuyến đường nông thôn có chiều dài khoảng 30 m bị sạt lở hoàn toàn xuống sông, chiều dài tính từ chân đê bị sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 10 m. Đây là tuyến lộ nông thôn độc đạo để người dân địa phương đi chợ Cái Côn, do đó hơn 1.000 hộ dân bị chia cắt, cô lập.

Ăn nhầm thuốc diệt chuột, em chết, anh nhập viện

Chiều 29/7, ông Lê Văn Thành, Trưởng Công an xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc 2 anh em ruột ăn nhầm thuốc diệt chuột xảy ra tại nhà anh Nguyễn Xuân Cảnh (trú tại thôn 20, xã Quỳnh Văn) vào chiều 27/7.

Theo đó, chiều 27/7, vợ chồng anh Cảnh có việc phải ra ngoài, để 2 con là Nguyễn Xuân Nam (4 tuổi) và Nguyễn Thị Thư (2 tuổi) chơi với nhau. Khi đang chơi ở gian nhà bếp, Nam và em gái thấy gói thuốc diệt chuột ở dưới đất, tưởng là kẹo nên bóc ăn. Sau khi ăn, cả 2 anh em bị ngộ độc, nằm bất tỉnh dưới nền đất.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Cảnh về phát hiện sự việc nên tức tốc đưa 2 con vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngộ độc quá nặng, cháu Nguyễn Thị Thư đã tử vong. Cháu Nguyễn Xuân Nam được các bác sĩ chuyển lên tuyến trên.

Thông hầm Hải Vân 2 vào cuối tháng 9/2019

Chiều 29/7, ông Nguyễn Tấn Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, Giám đốc Ban QLDA hầm Hải Vân giai đoạn 2 cho biết, công tác triển khai dự án mở rộng hầm Hải Vân 2 và hệ thống đường dẫn, cầu trên tuyến khả quan, tích cực.

Hai mũi khoan đào hầm phía Nam và phía Bắc hiện đạt tiến độ hơn 95%. Trên tổng số gần 6.300m2 khoan đào và gia cố, chỉ còn khoảng 330m trước khi thông hầm.

Ông Bùi Hồng Đăng, Giám đốc ĐHDA hầm Hải Vân giai đoạn 2 cho hay, dự án vượt qua đường găng kỹ thuật, áp lực bởi giới hạn thời gian tổ chức các gương đào, phụ thuộc lịch đóng hầm Hải Vân hiện hữu (2 khung giờ trong ngày, từ 13 giờ 15 phút - 13 giờ 45 phút, 3 giờ - 4 giờ/ngày)... để tăng tốc sản lượng khoan đào, gia cố. Với 330m chiều dài khoan đào còn lại, tiến độ đào thông hầm Hải Vân 2 vào ngày 25/9 tới rất khả thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.