Sáng nay, gần 86.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi môn Ngữ văn vào lớp 10

GD&TĐ - Sáng nay (2/6), gần 86.000 thí sinh Hà Nội chính thức làm bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Sáng nay, gần 86.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi môn Ngữ văn vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 diễn ra trong 2 ngày 2 và 3/6/2019. Sáng 2/6, thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn, thời gian bắt đầu làm bài từ 8h.

Buổi chiều bắt đầu từ 14h30, thí sinh làm bài thi môn Toán. Thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút.

Trước đó, sáng 1/6, hơn 85.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại điểm thi của mình để làm thủ tục dự thi.

Theo ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, thời tiết mát mẻ, có mưa nhỏ nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến thí sinh. Từ 6h30, trên khắp ngả đường, phụ huynh đèo con đến điểm thi, nhiều em tự đi theo nhóm. Lực lượng an ninh và sinh viên tình nguyện có mặt từ sớm ở điểm thi để hỗ trợ thí sinh.

Đúng 7h, cổng chính của điểm thi đóng cửa, các giám thị gọi thí sinh tập trung trước cửa phòng thi. Đúng 7h30, các thi sinh được gọi vào phòng thi để chuẩn bị làm bài.

Năm nay, toàn TP Hà Nội có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng) trên tổng chỉ tiêu là 63.090. Tổng số nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678, trong đó, nguyện vọng 1 là 85.873, nguyện vọng 2 là 81.891.

Với tỷ lệ tuyển vào trường công lập chiếm 62%, ước tính có khoảng 23.000 học sinh không đủ điều kiện vào học trường trung học phổ thông công lập.

Điểm mới của 2019, Hà Nội chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS. Thí sinh Hà Nội phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã huy động 11.000 cán bộ trông thi tại 169 điểm; lập 10 đoàn giám sát ở các điểm nóng. Ngoài ra, Sở cũng áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nhằm tránh hiện tượng gian lận thi cử, như: phòng bảo quản đề thi và bài thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình 24/24h, lãnh đạo điểm thi và cán bộ công an bảo vệ đề thi và bài thi ở phòng đó 24/24h.

Với tính chất cạnh tranh cao, số lượng học sinh dự thi quá lớn, người dân thủ đô, đặc biệt là phụ huynh học sinh có con dự thi quan tâm đặc biệt đến kì thi này. Do vậy, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu không chỉ ở khâu tổ chức ra đề, coi thi mà việc chấm thi, xét tuyển, nhập học cũng phải làm hết sức nghiêm túc, tuyệt đối tuân thủ quy chế, quy định.

Một số hình ảnh tại điểm thi Trường THPT Kim Liên:

Thí sinh đến điểm thi từ sớm để ôn bài vào xem lại số báo danh.

Trời mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến các thí sinh.

Các em vẫn có mặt đúng giờ tại điểm thi.

Bên ngoài cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ.

Các thí sinh có tâm trạng phấn khởi trước khi bước vào phòng thi.

Các thí sinh có tâm trạng phấn khởi trước khi bước vào phòng thi.

Các thí sinh có tâm trạng phấn khởi trước khi bước vào phòng thi.

Phụ huynh dặn con trước khi vào phòng thi.

Phụ huynh dặn con trước khi vào phòng thi.

Đúng 7h, cổng chính của trường đóng lại, các giám thị gọi thí sinh vào phòng thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ