Sáng nay (22/10), Quốc hội XIV khai mạc kỳ họp thứ 6

GD&TĐ - Sáng nay (22/10), Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội và được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trước khi phiên khai mạc chính thức được diễn ra, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình kỳ họp.

Theo dự kiến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ dành khoảng 9,5 ngày để xem xét, thông qua 9 dự án luật; 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác.

Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (trừ Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mới được Quốc hội bầu). Đồng thời Quốc hội tiến hành xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, lần đầu tiên Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước…1 ngày sau khi bầu xong, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn; phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ