Sáng nay (1/6) học sinh dự thi vào lớp 6 trường có tỉ lệ "chọi" cao nhất Hà Nội

GD&TĐ - Sáng 1/6, Trường THCS Ngoại ngữ (Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh lớp 6.

Thí sinh dự thi vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ sáng 1/6
Thí sinh dự thi vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ sáng 1/6

Từ 7 giờ sáng thí sinh tập trung tại điểm thi, 8 giờ bắt đầu tính thời gian làm bài kiểm tra trắc nghiệm; 9 giờ 20 phút thí sinh làm bài kiểm tra tự luận. Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi, nhà trường đã tổ chức 2 điểm thi cho thí sinh dự thi. Phụ huynh đưa con dự thi được chờ con trong nhà đa năng của trường.

Chia sẻ ngoài phòng thi, chị Nguyễn Thị Hương đến từ quận Nam Từ Liêm cho biết, với mong muốn tìm trường tốt cho con, gia đình đã tìm hiểu về trường và quyết định cho con thử sức. Dù tỉ lệ chọi cao nhưng nếu trúng tuyển thì sẽ có cơ hội học tập tốt hơn, cơ hội vào cấp 3 và đỗ đại học cũng cao hơn.

Còn chị Nguyễn Thu Hoài từ quận Cầu Giấy cho biết, để nuôi ước mơ thi vào các trường THCS chất lượng cao như Ams, Nguyễn Tất Thành, Cầu Giấy, Ngoại ngữ..., phụ huynh phải đầu tư cho con từ vài năm trước, không chỉ Tiếng Anh và cả Toán và Văn. Kỳ thi này không áp lực như kỳ thi vào lớp 10 và cũng là dịp để con rèn luyện các kỹ năng thi cần thiết.

Dặn dò con trước giờ thi
Dặn dò con trước giờ thi

Đại diện Trường THCS Ngoại ngữ cho biết, cũng như những năm trước, năm nay trường chỉ có chỉ tiêu tuyển sinh là 100 em học sinh lớp 6 nhưng có tới 1.900 hồ sơ đăng ký dự thi. Như vậy, tỉ lệ chọi khoảng 1/19. So với những năm trước, tỉ lệ chọi năm nay thấp hơn, như năm 2019 tỉ lệ chọi lên tới 1/30; năm 2020, tỷ lệ  là 1/20. Năm 2021 tổ chức trực tuyến, tỷ lệ là 1/14.

Để có suất vào trường THCS Ngoại ngữ, học sinh thực hiện 2 bài kiểm tra đánh giá năng lực, gồm: Bài trắc nghiệm (40 câu làm trong 50 phút) và bài tự luận (3 phần làm trong 50 phút). Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT, bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao.

Nhà trường dự kiến sẽ công bố vào ngày 15/6. Điểm xét tuyển = Điểm bài trắc nghiệm + Điểm bài tự luận. Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức huỷ kết quả và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2,0 theo thang điểm 10. Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.