“San rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép”: Chính quyền “chống lưng”, doanh nghiệp làm càn

“San rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép”: Chính quyền “chống lưng”, doanh nghiệp làm càn

Dư luận đặt câu hỏi có hay không sự “chống lưng” cho doanh nghiệp của ông Trần Huy Giáp?

Xử phạt mức 5 triệu đồng

Ngày 10/4, Báo GD&TĐ có bài “Can Lộc (Hà Tĩnh): San rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép”. Bài viết phản ánh việc lòng hồ Trại Tiểu bị ông Trần Huy Giáp (Giám đốc Khách sạn Hoàng Ngân, Hà Tĩnh) ngang nhiên lấn chiếm. Nhiều diện tích đất rừng ở đây bị san phẳng, xây bến thuyền, bãi đỗ xe, nhà cửa. Việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

Sau đó, UBND xã Mỹ Lộc tiến hành cuộc họp với sự tham gia của chính quyền địa phương sở tại, Phòng TN&MT, Hạt kiểm lâm huyện Can Lộc và đại diện hộ gia đình sử dụng đất lâm nghiệp là ông Trần Huy Giáp. Trong nội dung biên bản làm việc này, ông Trần Huy Giáp thừa nhận việc mình có san lấp khu vực sử dụng đất lâm nghiệp và đang làm thủ tục xin đầu tư phát triển du lịch.

“Tại khu vực sử dụng đất lâm nghiệp tôi có san lấp mặt bằng để trồng cây… Tôi cũng đang làm thủ tục xin đầu tư, xây dựng phát triển du lịch theo Đề án quy hoạch Khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu” – trong văn bản nêu rõ ý kiến của ông Giáp.

Còn ông Trần Sỹ Lương, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc (chủ trì buổi làm việc) có ý kiến như sau: “Đề nghị ông Trần Huy Giáp tạm thời dừng việc xây dựng và san lấp mặt bằng trên khu đất lâm nghiệp khu vực Cửa Thờ - Trại Tiểu. Việc xây dựng các công trình phải thực hiện theo đúng quy định; được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” - trích biên bản.

Ông Trần Sỹ Lương cho biết: Sau khi báo chí phản ánh việc chủ hộ Trần Huy Giáp san rừng, bạt núi để xây dựng khu sinh thái, phía xã đã có buổi làm việc nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

“Bước đầu xác nhận có sự việc san gạt và xây dựng nhà cửa trên diện tích đất rừng. Chúng tôi đợi Phòng TN&MT huyện và Hạt kiểm lâm đưa ra kết luận cuối cùng rồi mới có biên bản. Hiện xã có kiến nghị với các cơ quan chức năng của huyện xem sai phạm của ông Giáp đến đâu rồi mới đưa ra hình thức xử phạt cụ thể. Thẩm quyền của xã, chỉ xử phạt mức 5 triệu đồng trở xuống... Trong thời gian này chúng tôi yêu cầu chủ trang trại cam kết dừng tất cả việc san gạt, xây dựng. Chờ thủ tục giấy tờ của cơ quan chức năng” - ông Lương cho hay.

Sáng 13/4, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc khẳng định: “Việc chưa có chủ trương chấp thuận xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu, nhưng cá nhân ông Trần Huy Giáp vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng là hoàn toàn sai. Theo nguyên tắc, sai đến đâu xử lý đến đó. Trước mắt, huyện ra quyết định tạm thời đình chỉ dự án, yêu cầu ông Giáp hoàn tất thủ tục. Còn việc xử lý thế nào, huyện đang trình Sở TN&MT để xin ý kiến”.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời PV Báo GD&TĐ rằng: “Khu sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu là dự án của cá nhân, thẩm quyền xử lý thuộc huyện Can Lộc, sau đó, huyện sẽ có báo cáo lên tỉnh. Trừ trường hợp huyện không giải quyết được lúc đó tỉnh mới vào cuộc”.

“San rừng, bạt núi xây khu sinh thái trái phép”: Chính quyền “chống lưng”, doanh nghiệp làm càn ảnh 1
Ngày 11/4 dù đã có văn bản yêu cầu chủ hộ này ngừng thi công, nhưng vẫn bất chấp lệnh trên tiếp tục xây dựng.

Bất chấp pháp luật, tiếp tục triển khai dự án sai phạm

Mặc dù nhiều lần được chính quyền, cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu tạm dừng việc xây dựng, nhưng vào ngày 11/4/2020, PV Báo GD&TĐ tiếp tục có mặt tại khu vực Cửa Thờ - Trại Tiểu. Một số hạng mục vẫn đang được công nhân gấp rút thực hiện. Phần nhà ở được đổ bê tông xây kiên cố. Khu vực bến thuyền cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Phía đồi núi xuất hiện 1 máy xúc đang san gạt làm hồ. Nhiều vật liệu cũng được chủ đầu tư tập kết tại đây.

Tại dự án có gần 10 người đang tham gia xây dựng tại dãy nhà cấp 4. Việc xây dựng triển khai bình thường bất chấp các lệnh tạm dừng của chính quyền. “Công trình này được xây dựng nhiều tháng nay. Chủ đầu tư thuê một số người dân tại địa phương để trồng cây, trang trí, xây nhà. Tôi cũng không rõ chính xác là họ xây dựng để làm gì. Nhưng nhìn qua đây thì giống một khu sinh thái”, một công nhân làm việc tại đây cho hay.

Trước đó, tại kết luận kiểm tra của UBND xã Mỹ Lộc, Hạt kiểm lâm Can Lộc, cơ quan chức năng đã lập biên bản đình chỉ mọi hoạt động chưa được xây dựng, kiến thiết các công trình trên đất lâm nghiệp khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Đồng thời đề nghị ông Giáp hoàn tất mọi thủ tục cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

Việc xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, đã 2 lần bị cơ quan chức năng lập biên bản, nhưng ông Trần Huy Giáp vẫn “thách thức chính quyền” tiếp tục xây dựng trái phép. Hàng trăm khối đất xẻ núi, đào hồ đi đâu? Dư luận đặt câu hỏi: Cơ quan chức năng Can Lộc - Hà Tĩnh bất lực hay “chống lưng” cho doanh nghiệp làm càn?

Khu vực đất lâm nghiệp của ông Trần Huy Giáp nằm trong Đồ án quy hoạch Khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu tại hai xã Đồng Lộc và Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) tại Quyết định số 1909/QĐ-UBND, do ông Đặng Quốc Khánh ký ngày 26/6/2018. Tuy nhiên đây chỉ mới là đồ án, còn các dự án liên quan trong vùng chưa được cấp có thẩm quyền nào phê duyệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ