Sân bay Cần Thơ tiếp tục “chia lửa”, đón công dân về nước

Sân bay Cần Thơ tiếp tục “chia lửa”, đón công dân về nước

Cần Thơ đã tiếp nhận 2 chuyến bay trở về từ Singapore và Indonesia. Đây là những trường hợp công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, như trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên không có nơi cư trú do các ký túc xá đóng cửa, những người hết hạn thị thực nhưng bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19…

Tất cả các hành khách trên chuyến bay trở về đều được kiểm soát tình trạng sức khỏe, kiểm soát thân nhiệt, khai báo y tế, và cách ly tập trung theo quy định.

Sân bay Cần Thơ tiếp tục “chia lửa”, đón công dân về nước ảnh 1
Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc hành khách từ nước ngoài trở về.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, sân bay Cần Thơ vừa qua đã tiếp nhận 2 chuyến bay từ Singapore và Indonesia, các phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai chặt chẽ. Sân bay chuẩn bị sẵn sàng cho các công tác tiếp đón công dân Việt Nam đang gặp khó khăn ở các nước trở về Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, chuyến bay số hiệu VJ812, ngày 24/3, bay từ Singapore về Cần Thơ, có tổng cộng 215 người hành khách trên chuyến bay. Ngày 26/4, Cần Thơ tiếp tục tiếp nhận chuyến bay VJ882 từ Indonesia về Cần Thơ, với 105 hành khách.

Sân bay Cần Thơ tiếp tục “chia lửa”, đón công dân về nước ảnh 2
Phun xịt khử trùng tất cả hành lý của hành khách trên chuyến bay.

Ngay sau khi xuống sân bay tất cả hành khách được ngành Y tế Cần Thơ tiến hành kiểm soát tình trạng sức khỏe, thân nhiệt, khai báo y tế, sau đó được đưa về Trường quân sự Cần Thơ và Sóc Trăng cách ly tập trung theo quy định.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Cần Thơ, hiện 215 trường hợp đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự Cần Thơ đã có kết quả âm tính với Covid-19. Hiện đang được ngành y tế tiếp tục theo dõi, dự kiến tất cả các trường hơp cách ly tập trung 14 ngày tại Trường Quân sự Cần Thơ sẽ được xét nghiệm 3 lần để sàng lọc Covid-19.

Riêng 105 trường hợp đang cách ly tại trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và đang đợi kết quả.

Trước đó, ngày 25/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch Covid-19 về cách ly trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Sóc Trăng đã chuẩn bị 25 điểm cách ly cho 2.640 công dân từ các nước có vùng dịch về Việt Nam. Trong đó, có 830 công dân sẽ được cách ly trong doanh trại quân đội, công an, Bộ đội Biên phòng; 1.810 công dân sẽ được cách ly tại các cơ sở địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ