Rúng động vụ giết vợ rồi đốt xác phi tang trong thùng phi ở Lâm Đồng

Nhận tin báo mất tích của người nhà nạn nhân, cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện thi thể vợ Vũ bị thiêu trong thùng phi.

Rúng động vụ giết vợ rồi đốt xác phi tang trong thùng phi ở Lâm Đồng

Vào 19h hôm nay (10/5), Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) tại huyện Di Linh (Lâm Đồng). Đối tượng Vũ bị bắt khi đang trên đường từ Phan Thiết (Bình Thuận) trở về nhà.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đêm 8/5, Vũ và vợ là chị N.K.H (26 tuổi) xảy ra cãi vã rồi đánh nhau vì mẫu thuẫn chuyện gia đình. Hậu quả, chị H tử vong tại nhà.

Vũ sau đó đưa thi thể vợ vào nhà kho của bố mẹ. Tại đây, đối tượng bỏ thi thể chị H vào thùng phi rồi châm lửa đốt để phi tang.

Ngày 9/5, do không liên lạc được với con gái, mẹ chị H. đã đến nhà vợ chồng Vũ. Nghe con rể nói không biết vợ đi đâu, bà đã trình báo việc con gái “mất tích” bí ẩn tới cơ quan công an. Ngay trong đêm đó, Vũ lái ô tô mang BKS 49A - 250.03 chở 2 con gái (4 và 6 tuổi) đi tắm biển ở Phan Thiết.

Quá trình điều tra, ngày 10/5, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã phát hiện thi thể chị H bị thiêu trong thùng phi.

Xác định đây là một vụ án mạng, công an huyện Đơn Dương phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành truy xét nghi phạm.

Hay tin vụ việc đã bị bại lộ, chiều ngày 10/5, Vũ lái xe từ Phan Thiết về nhà để đầu thú. Tuy nhiên khi cách nhà mấy chục cây số, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.