Rồng thời nhà Lý trên vương miện Hoa khôi Thủ đô Hà Nội năm 2019

GD&TĐ - Ngày 24/9 tại Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Thủ đô Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt, công bố vương miện; đồng thời diễn ra vòng sơ khảo của cuộc thi. 

Vương miện Hoa khôi thủ đô 2019 có cả hình Khuê Văn Các, rồng thời Lý và hoa sen - Ảnh: BTC
Vương miện Hoa khôi thủ đô 2019 có cả hình Khuê Văn Các, rồng thời Lý và hoa sen - Ảnh: BTC

Đối tượng dự thi là các thí sinh hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội sẽ cùng trải qua các vòng thi sôi nổi để giành vé vào vòng bán kết. 

Sau 5 tháng công bố cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 300 hồ sơ đăng ký dự thi. Ban tổ chức đã tuyển chọn được hơn 200 hồ sơ vào vòng sơ khảo.

Sau vòng sơ khảo, 60 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào vòng thi bán kết. Vòng bán kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 8/10/2019.

Các thí sinh dự thi Hoa khôi Thủ đô Hà Nội 2019 cùng Ban tổ chức tại vòng thi sơ khảo. Ảnh: BTC.
 Các thí sinh dự thi Hoa khôi Thủ đô Hà Nội 2019 cùng Ban tổ chức tại vòng thi sơ khảo. Ảnh: BTC.

Cuộc thi Hoa khôi Thủ đô Hà Nội  là nơi tìm kiếm gương mặt tiêu biểu hoà hợp giữa nhan sắc và trí tuệ, góp phần quảng bá văn hoá, hình ảnh quê hương và con người Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến.

Vương miện sẽ được trao cho thí sinh đăng quang Hoa khôi Thủ đô đã được Trung tâm NCN - (Nơi Cho Nhau) chế tác một cách đặc biệt với hai con rồng thời Nhà Lý và điểm nhấn là biểu tượng văn hóa Hà Nội – Khuê Văn Các. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ