Rèn luyện 12 thói quen để cuối đời không nghèo khó và cô độc

1. Khi đi ăn ở bên ngoài, đặc biệt là khu vực đồ ăn nhanh, bạn nên tự giác thu dọn rác để đỡ việc cho nhân viên phục vụ. Bởi họ đã phải làm việc quá nhiều.

2.  Hãy thu dọn sạch sẽ chỗ làm, nơi học tập của bạn trước khi rời khỏi đó.

3. Trước khi làm việc hay nói chuyện, bạn nên đặt mình vào hoàn cảnh và địa vị của người khác để suy nghĩ. Đừng dồn ép bất cứ một ai.

4. Hãy luôn mỉm cười thật hạnh phúc với người khác để xua tan nỗi buồn của cả hai. Đồng thời được nhận lại nụ cười và niềm vui từ đối phương.

5. Khi nói chuyện nên nhìn vào mặt người mình đang nói cùng. Đó là phép lịch sự tối thiểu.

6. Đừng bao giờ nằm lười trên giường khi trời đã sáng. Mỗi ngày nên dậy sớm ít phút, để tập thể dục và học hỏi một thứ gì đó bổ ích hơn. 

7. Đừng nên bàn luận chuyện của người khác sau lưng họ.

8. Chỉ có người mua sai lầm (nhầm) chứ không phải người bán sai. Tiền nào của nấy, hãy thận trọng trong chi tiêu. 

9. Sống có động lực và biến nó trở thành thói quen. Có như vậy, bạn mới đến được bất cứ nơi nào bạn muốn, một cách nhanh chóng hơn và tràn ngập niềm vui trên suốt cuộc hành trình. 

10. Việc lắng nghe và bắt tay vào hành động cải thiện tình hình công việc và cuộc sống của bạn.

11. Chỉ duy nhất bằng con đường học tập cần mẫn và nỗ lực không ngừng mới đem đến thành công ngọt ngào. 

12. Giúp đỡ người khác bằng cả trái tim, và đừng mong đợi người khác đền đáp lại ơn nghĩa này.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.