“Râu xanh” đòi “yêu” nữ sinh đạt HCV vô địch taekwondo

Quan sát không thấy ai, "yêu râu xanh" dùng dao khống chế đòi "yêu" nữ sinh lớp 8 từng nhận HCV giải vô địch taekwondo cấp quận...

"Yêu râu xanh" hiếp dâm nữ sinh bất thành.
"Yêu râu xanh" hiếp dâm nữ sinh bất thành.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 20/5, sau khi nhậu xong, Sang cùng một người bạn rủ nhau đến quán cà phê trong khu dân cư Diệu Hiền (thuộc phường Phú Thứ, Cái Răng) để uống nước.

Lợi dụng nam thanh niên 26 tuổi sơ hở, L. chống cự rồi vùng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. "Yêu râu xanh" sợ bị phát hiện nên bỏ chạy đến căn nhà hoang gần đó trốn.

Khi L. (14 tuổi) mang nước ra phục vụ, Sang lên tiếng dò la, quan sát thấy quán không còn ai, anh này dùng dao khống chế ép L. ra phía sau nhà để giở trò đồi bại.

Lúc này, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Cái Răng trên đường tuần tra nghe tiếng kêu cứu liền tiến hành truy đuổi bắt giữ Sang đưa về trụ sở làm việc.

Con dao mà
Con dao mà "yêu râu xanh" dùng khống chế nữ sinh.

"Con giằng co với anh ta nhiều lắm. Nếu anh ta không có dao thì con có thể chống trả và khống chế được vì con học võ nhiều năm nay. Lúc Sang đâm, con chụp được lưỡi dao nên bị đứt tay" - L. kể.

Chị Phan Thị T. (mẹ L.) cho biết, trước khi xảy ra sự việc mấy ngày, cháu L. nhận huy chương vàng giải vô địch taekwondo cấp quận và vô địch toàn trường.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp "yêu râu xanh" giở trò đồi bại với nữ sinh, tuy nhiên không phải trường hơp nào người bị hại cũng chống cự được.

Còn nhớ trước đó, dư luận từng xôn xao trước vụ việc: "Nữ sinh sợ bị đập điện thoại, miễn cưỡng cho giao cấu".

Đối tượng là Đoàn Văn Định, 22 tuổi, ở thôn Hoàng Lâu (xã Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng). Định có quan hệ bạn bè với cháu Nguyễn Thị Ánh D. 16 tuổi. Mặc dù đã có vợ và hai con nhưng Định vẫn lêu lổng ham chơi.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 1/9/2013, Định đi xe máy đón D. lên xã Tam Kỳ (Kim Thành, Hải Dương) chơi. Trên đường đi, Định nảy sinh ý định giao cấu với D. nên vờ rủ cô bé đi lấy tiền cùng. Tuy nhiên Định đưa thẳng D. đến nhà nghỉ T. P ở thôn Ngọ Dương (xã An Hòa, An Dương).

Tại đây, Định dùng vũ lực và đe dọa "đập điện thoại" khiến cô bé lo sợ miễn cưỡng cho Định giao cấu. Sau khi thỏa mãn, Định nói ra ngoài đi lấy tiền trả tiền thuê phòng rồi bỏ mặc D. ở lại nhà nghỉ

Chờ đến sáng hôm sau, D. vẫn không thấy Định quay lại, bắt buộc phải gọi điện gia đình đến đón về. Sau đó, gia đình đã làm đơn trình báo công an

Ngày 11/3/2014, TAND huyện An Dương đã xét xử, tuyên phạt Đoàn Văn Định 7 năm, 6 tháng tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".


Theo baodatviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ