Ra đi để trở về

Ra đi để trở về

Ở đất Tây Đô, ngày càng có nhiều bạn trẻ  du học trở về nước công tác. Đặc biệt, sự trở về của các du học sinh trong đề án Mekong 1000 đã và đang trở thành niềm hy vọng cho sự cất cánh của  ĐBSCL.
a1 tr5.jpg
Biên tập viên Hồng Quân

Hành trang là kiến thức và năng lực thực tiễn…

Tiến sĩ Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ- thành viên ban điều hành đề án 150 của Tp Cần Thơ, thuộc Đề án Mekong 1000 cho biết: Mỗi lần đi công tác nước ngoài, TS Dũng đều tranh thủ đến thăm để an ủi và động viên các du học sinh của địa phương. Hôm đến Trường Đại học West of England, ông đã tiếp xúc với Quách Thanh Trúc, sinh viên của đề án đang học lớp quản lý quan hệ quốc tế. Tháng 6 tới đây, Trúc sẽ hoàn thành chương trình du học về nước công tác.

Trần Thị Tú Dung, hiện là chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch-Sở VHTT&DL TP Cần Thơ, nói: “ Nhờ có kinh nghiệm 2 năm làm nhân viên Phòng Kinh doanh du lịch ở một Công ty tư nhân TP Hồ Chí Minh nên em đỡ vất vả trong việc theo đuổi việc học ở Queensland-Úc. Mặc dù là cử nhân Ngữ văn Nga nhưng Dung đã học thêm TOEFL Anh văn nên không phải lo kém trình độ Anh ngữ.”

Nguyễn Hồng Quân, gia đình có truyền thống làm ngành thông tấn. Sau khi tốt nghiệp cử nhân văn Đại học Cần Thơ khoá 28, Quân về làm biên tập viên ban chuyên đề, sau đó học 18 tháng ở Perth-Tây Úc. Hồng Quân tiết lộ rằng, chương trình của lớp tập trung đi sâu hoạt động báo chí như: kỹ thuật làm báo nói, báo hình, báo viết, thông tin trên hệ thống mạng, huấn luyện học viên tìm đề tài, làm phóng sự điều tra, công tác biên tập, học xong là thực hành liền nên chúng tôi có điều kiện trau dồi nghiệp vụ, mở rộng kiến văn.

Anh Ngô Văn Hiếu, Phó Trưởng ban Chuyên đề - Đài PTTH Cần Thơ, nhận xét: “Từ khi về nước đến nay, biên tập viên Hồng Quân vẫn tiếp tục phát huy nghề nghiệp, hầu hết kiến thức học được ở xứ người đều được Quân vận dụng phù hợp với thực tiễn công tác, mang lại hiệu quả tác nghiệp cao…”
a3 tr1.jpg
Thầy giáo trẻ Nguyễn Phương Quân trên giảng đường

Tận nhân lực tri thiên mệnh!

Tiến sĩ Lê Việt Dũng, thành viên Ban điều hành Đề án 150 TP Cần Thơ, lạc quan nói rằng lực lượng ứng viên của chương trình đã được trang bị kỹ nên hễ khởi động là luôn gặt hái thành công. Cho đến nay, vẫn chưa hề có em nào bị các viện, trường nước ngoài phàn nàn hay trả về nước do thiếu năng lực hoặc yếu kém về phẩm chất đạo đức…”

Ông Tô Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thành viên Ban điều hành Dự án cho biết: Khởi động từ năm 2005, sau 3 năm thực hiện Dự án Mekong 1000, cả khu vực ĐBSCL đã có 154 học viên  đi du học và đang xúc tiến hồ sơ, tăng gấp 25 lần so với thời gian đầu. Theo kế hoạch, tổng số thạc sĩ, tiến sĩ đào tạo ở nước ngoài là 1085, trong số này, con số ở TP Cần Thơ đông nhất lên đến 150, kế đến là Đồng Tháp, Sóc Trăng là những nơi có khả năng hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn (năm 2015).

Năm 2008, TP Cần Thơ có 8 ứng viên tốt nghiệp về công tác ở 4 sở, ngành và 4 đơn vị sự nghiệp.
Cuối năm nay, 48 ứng viên của chương trình 150 Cần Thơ sẽ tiếp tục tốt nghiệp về nước, bổ sung nguồn nhân lực cho thành phố trẻ của đồng bằng tiếp tục phát triển trên bước đường hội nhập.
Nguyễn Hà Phương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ