Quyết sách đúng

Quyết sách đúng

Dịch Covid-19 đã làm đảo lộn mọi trật tự xã hội, chuyện dạy và học cũng không là ngoại lệ. Để ứng phó một cách “có lý” nhất trước đại dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT đã đưa ra nhiều phương án như học trực tuyến, giảm tải chương trình, lộ trình mới để kết thúc năm học… Phương án nào cũng có những ưu điểm đồng thời cũng lộ ra những hạn chế mà nhiều chuyên gia cũng như các bậc phụ huynh đã phân tích.

Dù vậy, có một điểm chung mà ai cũng thừa nhận là, mặc dù chịu nhiều sức ép từ những ngày đầu cả nước có dịch, nhưng ngành Giáo dục cũng như các tỉnh vẫn kiên quyết cho học sinh nghỉ học, bất chấp nhiều ý kiến lấy gương các nước đang có dịch vẫn cho học sinh đến trường ra để so sánh.

Khi dịch đã lan rộng ra toàn thế giới, số người nhiễm và chết tăng chóng mặt thì những người phản đối chuyện cho học sinh nghỉ học mới thấy quyết định của ngành Giáo dục là đúng. Sẽ rất khó lường đến hậu quả nếu ngành Giáo dục và các cấp chính quyền “thuận” theo ý của một số phụ huynh là cho con em đi học ngay trong khi dịch bắt đầu xuất hiện ở nước ta.

Bây giờ, sau 18 ngày liên tiếp không xuất hiện ca bệnh nào trong cộng đồng, trên 80% số bệnh nhân đã được chữa khỏi, dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát thì các nhà quản lý mới tính đến chuyện cho học sinh trở lại trường. Có lẽ quyết định cho các em trở lại trường trong thời điểm này sẽ nhận được sự đồng thuận cao nhất của mọi người. Cuộc sống cũng như các sinh hoạt, kể cả việc đi lại và sản xuất đã dần trở lại bình thường, nhưng đất nước đâu đã hết dịch! Đó là điểm mấu chốt nhất mà mọi người cần phải lưu tâm khi cho con em mình trở lại trường.

Phải nói điều đó là vì, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, tâm lý “thả cổng” đã xuất hiện khắp nơi. Bằng chứng là các quán nhậu, các bãi biển và những điểm vui chơi đông nghẹt người. Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như một ai đó trong biển người kia dương tính với SARS-CoV-2! Lúc ấy thì mọi chuyện sẽ không đơn giản để có thể khống chế được dịch như chúng ta đã từng làm rất tốt trong mấy tháng qua.

Học sinh trở lại trường là chỉ dấu về sự bình yên trước dịch bệnh đang rõ dần. Tuy nhiên, cảnh giác với dịch vẫn là điều hết sức lưu tâm. Nếu người lớn chỉ cần nói qua một lần là sẽ có ngay kết quả về ý thức trong chống dịch nhưng đối với các em học sinh, hoàn toàn là chuyện không dễ dàng. Sự hiếu động và môi trường đông đúc trong các lớp học sẽ là mảnh đất màu mỡ cho dịch bệnh nếu chúng ta không cảnh giác.

Ngành y tế và ban phòng chống dịch các cấp đã có những hướng dẫn cụ thể trong việc chống dịch cho các trường khi đón các em đi học trở lại. Giờ là lúc trách nhiệm đặt lên vai lãnh đạo các trường và của thầy cô giáo, những người trực tiếp tiếp xúc với các em hằng ngày.

Dù vẫn còn dịch bệnh, song chúng ta tin rằng, bằng kinh nghiệm thực tiễn và sự đồng lòng trong mấy tháng qua, ngành Giáo dục sẽ đưa các em về đích của năm học này trong an toàn tuyệt đối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.